Bài viết của Đồng Vũ, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2018] Thông thường khi luyện công chúng ta thường nghe khẩu lệnh của Sư phụ. Đôi khi không tự chủ mà làm [động tác] nhanh hơn khẩu lệnh của Sư phụ một chút. Một buổi sáng, khi đang luyện công, tôi đột nhiên nhận ra rằng, hiện tượng này cũng chính là một chủng biểu hiện của sự thiếu nghiêm túc và bất kính với Sư phụ. Mặc dù chúng ta biết cách luyện các bài công pháp, nhưng Sư phụ chưa có nói động tác kế tiếp, thì chúng ta cũng chưa thể làm. Tôi nhận ra rằng tốc độ luyện công của chúng ta nên đồng thời nhất trí với tốc độ khẩu lệnh của Sư phụ. Có như vậy khi chúng ta luyện công tập thể thì động tác mới có thể đồng bộ được. Khi nghĩ đến điểm này, tôi cảm thấy trường năng lượng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là một chút suy nghĩ của bản thân, có chỗ nào không phù hợp, xin đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/19/375965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173084.html

Đăng ngày 13-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share