Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-11-2018] Thông tri gần đây nhất của Ban biên tập Minh Huệ “Coi trọng an toàn là điểm trọng yếu”, khiến tôi nhớ tới một bức ảnh gây chú ý của Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Facebook từ năm 2016, trong đó camrea và microphone của chiếc máy tính xách tay của Mark được dán lại bằng băng dính.

Cựu giám đốc FBI (Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ) James Comey cũng đã tiết lộ rằng ông cũng dán băng dính để che webcam của chiếc máy tính cá nhân của mình.

Nhiều chuyên gia an ninh chỉ ra rằng việc che các cổng chụp ảnh, video và audio từ lâu đã là một biện pháp an ninh dễ dàng và không tốn kém.

Vì chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ tính trọng yếu của việc chú ý an toàn, nên hãy dùng biện pháp thận trọng (nhưng không phải là hoang tưởng) là che camera và microphone trên máy tính của chúng ta để có thể ngăn chặn tin tặc (hacker) xâm nhập vào thiết bị của chúng ta, xâm phạm quyền riêng tư, và tấn công các thiết bị của chúng ta bằng phần mềm độc hại.

Sư phụ giảng:

”Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, thiết bị kỹ thuật số, từ điện thoại di động đến máy tính, có thể dễ dàng bị tấn công hoặc điều khiến từ xa bởi các cá nhân có động cơ xấu. Trong khi đó, thói quen [sử dụng thiết bị] kỹ thuật số của chúng ta, từ lịch sử truy cập Internet trên điện thoại di động, cũng có thể bị thu thập và phân tích để xây dựng thành một cơ sở dữ liệu khổng lồ cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Lỗ thủng không gian mạng và bị mất quyền riêng tư từ lâu đã trở thành mối quan ngại to lớn cho mỗi thành viên trong xã hội.

Bởi vậy, các đồng tu, xin hãy cân nhắc đến việc che camera trên máy tính xách tay hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác để bảo vệ an toàn và sự riêng tư của bản thân. Làm vậy cũng là chúng ta có trách nhiệm hơn với tu luyện của chính mình và sự an toàn của các hạng mục mà chúng ta tham gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173153.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share