Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 04-11-2018] Một cụ ông 75 tuổi ở thành phố Tế Nam đã bị truy tố một lần nữa vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Trước đó, ông đã từng bị cầm tù oan sai 5,5 năm.

Ông Lưu Tự Đường cùng vợ là bà Trương Huệ Thành bị người của Đồn Công an Tang Điếm ở thành phố Tế Nam bắt giữ vào ngày 6 tháng 9 năm 2018. Người chồng đã được thả ra trong ngày hôm đó vì lý do tuổi cao, trong khi người vợ tiếp tục bị giam giữ trong Trại tạm giam Tế Nam.

Ngày 18 tháng 9, người chồng lại bị công an bắt giữ. Ông bị giam giữ cùng vợ trong trại tạm giam Tế Nam.

Bà Trương được trả tự do trở về nhà vào ngày 25 tháng 10. Cùng ngày hôm đó, bà nhận được thông báo rằng viện kiểm sát đã thông qua lệnh bắt giữ chính thức chồng bà bởi ông từng có tiền án trước đó vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2005, ông Lưu, một kỹ sư đã về hưu của Tập đoàn Tế Cương, đã bị bắt lần đầu tại nhà cùng với một số học viên lớn tuổi đang có mặt tại nhà ông lúc đó. Bốn học viên, trong đó có ông Lưu, đã bị Tòa án Lịch Thành kết án ba năm tù với bốn năm thử thách.

Tháng 2 năm 2009, Đồn Công an đường Khinh Kỵ đã bắt giữ ông Lưu tại nhà một lần nữa. Họ lấy đi những tài sản có giá trị, trong đó có gần 90.000 tệ tiền mặt mà ông Lưu để dành cho đám cưới của con trai. Tòa án Lịch Hạ đã tổ chức một phiên tòa xét xử ông Lưu vào tháng 12 năm 2009 và người nhà ông không được phép tham dự. Cùng tháng đó, ông Lưu bị kết án bốn năm tù giam. Với bản án trước đó của ông Lưu, tòa án đã cộng gộp lại và tuyên ông bản án 5,5 năm tù.

Vợ của ông Lưu đã liên lạc với Lý Đông Phương của Phòng 610 khu Lịch Hạ để yêu cầu trả tự do cho chồng bà. Nhưng thay vào đó, Lý lại bí mật bị bắt giữ bà và đưa tới một trại lao động ở địa phương.

Ông Lưu bị bức hại tàn bạo trong Nhà tù Tỉnh Sơn Đông và vài lần phải nhập viện cấp cứu. Gia đình không được phép vào thăm ông trong bệnh viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/4/376645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/10/173205.html

Đăng ngày 11-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share