Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2018] Trang web Minh Huệ mới xác nhận rằng hai phụ nữ ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, đều đã bị kết án bí mật một năm rưỡi tù vào ngày 30 tháng 5 năm 2018 chỉ vì nói chuyện với mọi người về đức tin của họ là Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lý Văn Hồng và bà Lục Vinh Cái bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2017 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các máy in, máy tính, sách Pháp Luân Công, và những đồ dùng cá nhân khác. Cảnh sát giam giữ họ ở Trại tạm giam Thành phố Bá Châu và từ chối thả họ cho dù gia đình hai học viên đã nhiều lần yêu cầu như vậy.

Gia đình của cả hai bà đều không nhận được tin tức gì sau khi họ bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang để thi hành bản án vào ngày 3 tháng 9 năm 2018.

Bà Lý trước kia từng bị bệnh liệt dạ dày và ăn gì cũng bị nôn. Bà cao 1m68 nhưng chỉ nặng có 41 kg. Bà nói nhờ tập Pháp Luân Công mà bà đã khỏi bệnh trong khi cả Tây Y lẫn Y học cổ truyền Trung Quốc đều không chữa được cho bà. Giờ bà đã bị kết án tù chỉ vì nói với mọi người rằng tập Pháp Luân Công đã cứu mạng bà như thế nào.

Báo cáo trước đây:

Một phụ nữ bị giam giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh liệt dạ dày của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/1/376502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173149.html

Đăng ngày 09-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share