Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2018] Bà Ngô Oanh Hương, 44 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở gần một trường đại học. Bà bị Tòa án Huyện Mân Hầu bí mật xét xử vào ngày 26 tháng 9 năm 2018.

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, ba tuần sau phiên xét xử bí mật, Tòa án Huyện Mân Hầu đã tuyên án bà Ngô ba năm một tháng tù giam.

Lợi dụng việc bà không có kiến thức về pháp luật, thẩm phán không hề thông báo tới gia đình bà hay hỏi bà có muốn một luật sư biện hộ trong phiên xét xử hay không.

Gia đình bà đã thuê luật sư cho bà sau khi họ phát hiện về phiên tòa bí mật. Luật sư đã gửi thư biện hộ và yêu cầu tòa án và viện kiểm sát hủy bỏ vụ án và trả tự do cho bà Ngô.

Luật sư chỉ ra rằng, là một người phụ nữ phổ thông, bà Ngô không thể có khả năng hay tiềm lực để ‘phá hoại việc thực thi pháp luật’ – tội danh mà bà ấy bị cáo buộc, và việc bà ấy tu luyện Pháp Luân Công không hề gây hại cho bất kỳ ai cũng như không gây nguy hại cho xã hội.

Ông cũng chỉ ra rằng chính bản thân chính quyền mới là đang phá hoại việc thực thi pháp luật khi bức hại Pháp Luân Công, bởi không hề có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại này, và rằng tự do tín ngưỡng của các học viên phải được pháp luật bảo hộ.

Bất chấp những biện hộ của luật sư, thẩm phán vẫn kết án tù bà Ngô vào tháng 10 và phạt 3.000 tệ với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Bài viết trước đó:

Phúc Kiến: Bà Ngô Oanh Hương ở Phúc Châu bị xét xử bí mật và không hề có đại diện pháp lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173179.html

Đăng ngày 11-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share