Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-7-2018] Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Ban Biên tập Minh Huệ có đăng tải thông tri “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” đề nghị tất cả đệ tử Đại Pháp cần nghiêm túc đối đãi về vấn đề an toàn với điện thoại thông minh và các phần mềm WeChat, QQ, Skype cùng các ứng dụng và phần mềm khác.

Sau khi thông tri được công bố, các học viên trong khu vực chúng tôi đối đãi không giống nhau với tình huống này. Một số ngay lập tức gỡ bỏ các cài đặt ứng dụng nói trên. Một số ban đầu không sẵn lòng, nhưng rồi cũng gỡ chúng sau khi nhận thức được tính nguy hại của việc sử dụng WeChat và QQ sau khi chia sẻ với các học viên khác. Một số sau khi gỡ bỏ lại xuất hiện những chủng cảm xúc khó chịu. Còn có người thì phớt lờ vấn đề an toàn mà vẫn không muốn gỡ bỏ.

Thông tri nói: “cho dù bạn ở Trung Quốc Đại Lục hay ở quốc gia, khu vực khác tại hải ngoại. Đề nghị các học viên liên quan không nên tiếp tục truyền bá, nghe ngóng thông tin và viện đủ mọi lý do này khác. Điều này là vì an toàn của bản thân các bạn, các đồng tu, các hạng mục Đại Pháp và những người khác xung quanh.”

Dưới đây là một vài nhận thức và lý giải của bản thân về “Thông tri” và tình huống ở địa phương chúng tôi, muốn được giao lưu cùng các đồng tu:

1. Tôi lý giải rằng là học viên, đệ tử Đại Pháp [đọc] thấy Thông tri nên lập tức gỡ bỏ các ứng dụng (phần mềm) được đề cập. Nếu thấy thông tri, vô luận là biểu hiện ra bất kể tư tưởng nào không muốn gỡ bỏ, thì nói một cách nghiêm túc, chủng tư tưởng đó nó không phải là chân ngã của bạn. Cho dù tư tưởng đó xuất phát là do quá mê thích (nghiện), là quan niệm, hay là do tà linh cộng sản, sinh mệnh ngoài hành tinh thao khống, vô luận là gì đi nữa, là người tu luyện đều nên bài xích nó, phủ định nó. Mục đích là làm thuần tịnh trường không gian và tư tưởng của đệ tử Đại Pháp.

2. Là đệ tử Đại Pháp, làm việc gì cũng đều cần nghĩ cho người khác trước. WeChat và QQ có thể lén lút ghi âm, ghi hình, tải chúng lên. Chúng trở thành công cụ giám sát của tà đảng. Đối với bản thân, đối với Pháp, đối với đồng tu, đối với các hạng mục Đại Pháp đều có tổn hại, vậy nên cần gỡ chúng một cách vô điều kiện. Vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, nên vô điều kiện nghe theo lời Sư phụ. Nếu chúng ta chấp trước mà không muốn gỡ những phần mềm đó, thì sẽ mang tổn hại đến cho bản thân mình, Đại Pháp, chúng ta có thể gánh nổi trách nhiệm về những thiệt hại mà chúng ta gây ra không?

3. Ham mê WeChat và QQ có cũng khiến một số học viên giải đãi trong tu luyện. Loại chấp trước như vậy chúng ta không nên trừ bỏ sao? Từ Pháp của Sư phụ mà xem xét, thì người tu luyện tín gì? Thứ gì có thể thao khống chúng ta. Rất nhiều học viên sử dụng WeChat, vậy phải chăng trường không gian của họ đang liên thông với trường không gian do các linh thể tầng thấp cấu thành? Sư phụ đang cố gắng thanh lý những linh thể tầng thấp này, vậy nên nếu bạn không đoạn tuyệt với chúng, thì bạn cũng có nguy cơ bị thanh lý cùng với chúng phải không?

Vậy nên là đệ tử Đại Pháp, cần phải có trách nhiệm với Pháp, trách nhiệm với bản thân, và cũng phải có trách nhiệm với đồng tu. Do đó, những đồng tu còn chưa tháo gỡ những phần mềm kia thì xin hãy mau lập tức tháo gỡ, giảm thiểu tổn thất. Nếu bạn vẫn bám cứng chấp trước của mình và bị tà ma dùi vào sơ hở, thì tổn thất là không cách nào vãn hồi.

Trên đây là một chút thể hội của bản thân ở tầng thứ sở tại, có chỗ nào không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/19/171172.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share