Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 01-06-2014] Theo luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas, nạn mổ cướp nội tạng với sự hậu thuẫn của nhà nước vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tuy nhiên, liên quan đến chỉ trích lấy nội tạng từ các tù nhân, Trung Quốc đã thay đổi cách trả lời vào năm 2013 và tuyên bố nước này sẽ kết hợp nội tạng của các tử tù và của những người hiến tạng tự nguyện trong một hệ thống phân phối nội tạng kiểm soát bằng máy tính.

Tại một diễn đàn gần đây ở trường Đại học Toronto vào ngày 28 tháng 05, ông Matas đã phân tích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có hai cách phản ứng trước những lời chỉ trích: cứng rắn và mềm mỏng.

Cứng rắn là giải pháp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công: “Bản thân cuộc đàn áp bị phủ nhận. Nhưng sự phủ nhận này đi kèm những lời lăng mạ đối với Pháp Luân Công đến mức nó giống như xúi giục đàn áp, điều này cho thấy cuộc đàn áp có tồn tại.”

Còn giải pháp “mềm mỏng” được ông Matas gọi là “đạo đức giả”, theo đó ĐCSTQ đáp lại những chỉ trích về việc lấy nội tạng từ tử tù như sau: “Về nguyên tắc chúng tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ thay đổi. Hãy cho chúng tôi thời gian. Hãy giúp chúng tôi.”

“Miễn là ba chữ Pháp Luân Công không được đề cập đến và những lời chỉ trích chỉ giới hạn với việc nội tạng được lấy từ các tù nhân, thì phản ứng của Đảng/Nhà nước rất mềm mỏng,” ông nói.

Ông Matas kết luận: “Sự khác nhau giữa hai cách trả lời, sự cứng rắn và mềm mỏng, chỉ là bề mặt chứ không phải cốt lõi. Trong cả hai trường hợp đều không có sự thay đổi nào.”

Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas phát biểu tại một diễn đàn tại trường Đại học Toronto vào ngày 28/5/2014

Ông Matas đã chia sẻ phương pháp dùng trong cuộc điều tra tiến hành bởi ông và David Kilgour – cựu Quốc vụ khanh và công tố viên của Canada. Là một luật sư bảo vệ người tị nạn, ông Matas không lạ gì với khó khăn khi phải chứng minh hoặc phủ định câu chuyện của thân chủ với rất ít bằng chứng ban đầu.

Ông và Kilgour đã tuân theo bốn nguyên tắc trong cuộc điều tra của mình: không bao giờ dựa vào tin đồn, không dựa vào thông tin từ phía thủ phạm, tập trung vào các thông tin công khai, và tránh rút ra kết luận từ một phương pháp hay một bằng chứng duy nhất.

Các cuộc gọi cho bác sĩ ở Trung Quốc đã xác nhận nguồn nội tạng là các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Thời gian chờ nội tạng ngắn, cụ thể là 2 tuần, ở Trung Quốc, so với hàng tháng hoặc hàng năm ở các nước có hệ thống hiến tạng hoàn thiện, dẫn đến lời giải thích duy nhất là phải có một nguồn nội tạng sống khổng lồ.

Các học viên Pháp Luân Công được xét nghiệm máu và kiểm tra nội tạng một cách hệ thống trong khi bị giam giữ, và các phạm nhân khác không phải làm như vậy. Trong cuộc đàn áp có quy mô quốc gia này, việc thu lợi từ các học viên Pháp Luân Công sẽ không phải chịu hậu quả nào trước pháp luật.

Kết luận của cuộc điều tra độc lập là nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống thực sự đã xảy ra và vẫn đang tiếp diễn. Tại diễn đàn ngày 28 tháng 05 và trên khắp thế giới, Kilgour và Matas đã chia sẻ về cuộc điều tra và các kết quả thu được.

Nhiều chính trị gia và chuyên gia y tế cho rằng cuộc điều tra có tính thuyết phục. Kết quả là Liên minh châu Âu EU đã thông qua một nghị quyết vào tháng 12 năm 2013 nhằm lên án tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Ủy Ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra một nghị quyết tương tự (Nghị quyết Hạ viện số 281) trong cùng tháng đó. Các diễn đàn và phiên điều trần đã được tổ chức ở các quốc hội khắp các nước châu Âu: Slovakia, Ý, Israel, Thụy Điển, Vương Quốc Anh, Pháp và các nước khác.

Hạ Viện tiểu bang Illinois đã thông qua một nghị quyết vào tháng 02 năm 2014, thúc giục “chính phủ và Tổng thống Hoa Kỳ hãy điều tra vấn đề ghép tạng ở Trung Quốc và tiến hành các bước cần thiết để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.”

Vào ngày 31 tháng 05, Tổ chức Cộng đồng y khoa ở Virginia đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác mổ cướp nội tạng và ủng hộ nghị quyết đang được xem xét của Quốc hội.

Ông George Marcello, người sáng lập và CEO của Hiệp hội Ghép tạng Step by Step

Ông George Marcello, người sáng lập và CEO của Hiệp hội Ghép tạng Step by Step, đã làm việc trong ngành ghép tạng 20 năm và thực hiện nhiều dự án cho các cộng đồng châu Á tại Canada.

“Nếu bạn định đến Trung Quốc để nhận nội tạng, thì bạn đang tham gia vào một vụ giết người, chỉ có điều bạn không phải là người kéo cò súng, vậy thôi,” ông nói.

Ông khuyến khích mọi người đã nhận nội tạng ở Trung Quốc hãy bắt đầu phản đối và ủng hộ cho sự thay đổi: “Hãy nhìn vào gương và tự hỏi: bạn có thể sống với lương tâm sau khi biết có người đã bị giết để bạn được sống?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/1/国际人权律师-中共强摘器官仍在持续-292868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/5/1521.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share