[MINH HUỆ 25-11-2013] Vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc gần đây đã gây sự chú ý rất lớn tại các nước Bắc Âu. Bất chấp thời tiết giá lạnh, sức nóng vẫn bao trùm lên một bộ phận các chính trị gia, các phương tiện truyền thông, các chuyên gia y tế, và những người bày tỏ sự phản đối của họ về việc giết người để lấy tạng theo yêu cầu. Bên cạnh việc hướng sự chú ý của mọi người đến những hành động tàn bạo này, các nhóm lưỡng đảng cũng đang cố gắng tìm ra các giải pháp khác nhau để chấm dứt những tội ác này.

Các nhà lập pháp Thụy Điển tìm giải pháp nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng

Hơn 20 thành viên của Quốc hội Thụy Điển đã tham dự một diễn đàn tập trung vào tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hoà hiện đang bị đàn áp bởi chế độ Trung Cộng. Diễn đàn diễn ra vào ngày 20 tháng 11 được tài trợ bởi 10 thành viên quốc hội từ tất cả các thành viên bên trong chính phủ liên minh đương nhiệm và tất cả các thành viên bên trong Liên minh, một cựu liên minh đối lập.

Các nghị sỹ đã bày tỏ quyết tâm giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ban hành các đạo luật có liên quan ở Thụy Điển để ngăn cản “du lịch ghép tạng” là một giải pháp được đưa ra trong phiên thảo luận sau buổi hội thảo.

Nghị sỹ Petra Lindberg, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Nhân Quyền Trung Quốc ở Thụy Điển, cho biết cộng đồng quốc tế đã tuyên bố không bao giờ cho phép tội ác huỷ diệt hàng loạt tái diễn. Thật không may, nạn diệt chủng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra trong suốt 14 năm qua ở Trung Quốc. Nghị sĩ kêu gọi Quốc hội Thụy Điển ban hành các đạo luật nhằm giúp ngăn chặn tội ác này.

Nghị sỹ Annelie Enochson từ Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo phát biểu với giới báo chí rằng: “Thật khó để người phương Tây có thể tin điều này, nhưng nó đã và đang xảy ra. Đó là một sự xấu hổ.” Bà nói rằng xã hội phương Tây, bao gồm người Thụy Điển, nên lên tiếng cho các nạn nhân, những người không có quyền để lên tiếng cho bản thân họ trên chính đất nước của họ.

Nghị sỹ Anna Steele từ Đảng Tự do cảm thấy rằng ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng là điều bà cần phải làm. Bà cảm thấy rất buồn cho tình hình ở Trung Quốc, và bà hi vọng được làm việc cùng với những nghị sỹ khác để sửa đổi luật pháp của Thụy Điển nhằm giúp giải quyết vấn đề này.

Nghĩ sỹ Elisabeth Björnsdotter Rahm từ Đảng Ôn hòa đã bày tỏ rằng những nhà lập pháp cần phải bắt đầu quá trình thay đổi, mặc dù việc này sẽ cần rất nhiều thời gian. Bà tin rằng hội thảo đã chỉ ra những điểm khởi đầu tốt. Bà đề nghị nên có nhiều diễn đàn và các đạo luật mới để đạt được mục tiêu chính là tạo ra tác động và cuối cùng kết thúc tội ác mổ cướp nội tạng này.

Các diễn giả tại diễn đàn bao gồm ông David Kilgour, cựu ngoại giao Canada, ông Petra Lindberg, Chủ tịch Hỗ trợ Nhân quyền ở Trung Quốc, ông Man Yan Ng, đại diện của Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền, ông Dan Alfjorden, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển, và ông Li Huige, một bác sỹ y khoa từ Đức. Các diễn giả đã đưa ra những bằng chứng cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Mổ cướp nội tạng tại Forefront, Thụy Điển

Báo Svenska Dagbladet đăng tải một báo cáo về vấn nạn mổ cướp nội tạng.

Svenska Dagbladet, một tờ báo buổi sáng hàng ngày chủ lưu được phân phối trên toàn quốc, đã đăng một báo cáo chuyên sâu về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 11.

Bài báo chỉ ra rằng cấy ghép nội tạng là ngành công nghiệp có lợi nhuận cao nhất ở Trung Quốc. Một số lượng lớn nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công, cũng như các Kitô hữu, những người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ – những nhóm người đang bị bức hại nặng nề bởi chế độ Trung Quốc.

Tờ báo trích dẫn lời của ông Ng. Về thị trường chợ đen ở Trung Quốc. Một trái tim có giá khoảng 1 triệu Kronor Thụy Điển (vào khoảng 152,000 đô la Mỹ) và chỉ cần từ một đến ba tuần để tìm ra một người có tạng phù hợp cho cấy ghép ở Trung Quốc, trong khi ở các quốc gia khác thì phải mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Chỉ có thể giải thích một cách hợp lý cho khoảng thời gian chờ đợi cực ngắn này, đó là có một ngân hàng nội tạng sống cực lớn và rất nhiều người bị giết theo yêu cầu để lấy nội tạng của họ.

Vào ngày 23 tháng 11, báo Svenska Dagbladet đã công bố một báo cáo tiếp theo có tiêu đề “Các nhà lập pháp cấm đến Trung Quốc để du lịch ghép tạng”.

Nghị sỹ Carin Runeson nói với các phóng viên rằng sự thật được tiết lộ tại diễn đàn thật khủng khiếp. Bà nói rằng các nhà lập pháp nên giải quyết vấn đề này. Runeso nói: “Chúng tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở tất cả các cuộc họp và các dịp khác về điều mà chúng tôi biết được ở diễn đàn này.” Bà nói thêm rằng bà sẽ cố gắng để có được hành động cụ thể trước ngày diễn ra bầu cử. Bà nói: “Điều quan trọng nhất đối với tôi là có hành động cụ thể, hơn là chỉ ngồi đây và lắng nghe.”

Bài báo cũng trích dẫn lời của Nghị sỹ Maria Lundqvist-Brimster, người chỉ ra rằng Tây Ban Nha đã có một bộ luật tốt liên quan đến phẫu thuật cấy ghép nội tạng quốc tế mà Thụy Điển nên học tập.

Bà nói: “Rõ ràng là ở Tây Ban Nha, việc buôn bán nội tạng trái phép là phạm pháp, nhưng ở Thụy Điển điều này lại không rõ ràng”. “Chúng tôi không biết làm cách nào mà người dân Thụy Điển lại liên quan đến việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Tôi sẽ xem xét vấn đề này.”

Các chuyên gia y tế phản đối mổ cướp nội tạng

Nhiều chuyên gia y tế đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện gửi Liên Hiệp Quốc của Hiệp Hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH) và mạnh mẽ lên tiếng phản đối những tội ác mổ cướp nội tạng trong sự kiện “Ngày Bác sỹ” ở Đan Mạch.

Bác sỹ Rosedy nói: “Tôi phản đối việc buôn bán nội tạng này.” Bà cho biết mặc dù luật pháp ở Đan Mạch cấm các bác sỹ giới thiệu bệnh nhân của mình đến các quốc gia mà họ có thể được cấy ghép nội tạng từ những nguồn tạng không rõ ràng, nhưng những bệnh nhân du lịch ghép tạng vẫn có thể nhận được điều trị y tế giống như những bệnh nhân khác ngay khi họ quay trở lại Đan Mạch. Bà nhận thấy rằng đây là một kẽ hở cần được điều chỉnh trong luật y tế của Đan Mạch.

Một bác sỹ, ngay khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đã nói rằng: “Đây là những tin tức quan trọng nhất mà tôi được nghe tại sự kiện này.” Nhiều bác sỹ muốn được làm điều gì đó bên cạnh việc kí tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Họ liên tục hỏi: “Chúng tôi có thể làm cho các bạn điều gì khác không?”

Một cựu lãnh đão của một Hiệp hội Cấy ghép Tạng ở Đan Mạch đã nghe nói về những tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông đã kí tên mình vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH và nói rằng ông biết về nạn cấy ghép tạng bất hợp pháp đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông đã cung cấp tên và liên lạc của một tổ chức cấy ghép tạng lớn ở Đan Mạch và cho phép các học viên Pháp Luân Công sử dụng tên của ông để liên lạc với họ.

Các chuyên gia y tế kí tên vào đơn thỉnh nguyện gửi Liên Hiệp Quốc của DAFOH nhằm giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

“Ngày Bác sỹ” là một sự kiện lớn dành cho các chuyên gia y tế ở Đan Mạch. Đây là sự kiện thường niên kéo dài một tuần được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức Y tế Đan Mạch và Trường Cao đẳng Tổng hợp Đan Mạch. Sự kiện cung cấp thông tin và chương trình đào tạo cho các chuyên gia y tế.

Người dân Bắc Âu ủng hộ chấm dứt Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng

Cuộc vận động thu thập chữ kí của các học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia Bắc Âu khác, trong đó có cả Thụy Điển và Phần Lan, cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn.

Công dân và du khách ở Thụy Điển kí tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH để ủng hộ Pháp Luân Công trên quảng trường Mynttorge, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Stockholm.

Người dân ở Rovaniemi, Phần Lan kí tên vào đơn thỉnh nguyện gửi Liên Hiệp Quốc của DAFOH nhằm giúp chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Mọi người rất cảm động bởi tinh thần của các học viên, và cảm ơn họ vì đã đưa thông tin về cuộc đàn áp ra công chúng trong thời tiết khắc nghiệt như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/冰雪中的征签感动芬兰民众-283132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/28/143421.html

Đăng ngày 14-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share