Bài viết của Lucas Silverman, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-03-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Illinois đã nhận được một bản sao của nghị quyết do Hạ viện tiểu bang Illinois thông qua vào ngày 26 tháng 02 năm 2014. Nghị quyết kêu gọi “chính phủ Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ điều tra về nạn cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để cấy ghép.”

Những bản sao của nghị quyết này cũng đã được gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama và đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải.

Ngoài ra, nghị quyết còn yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ nghiêm cấm bất kỳ bác sỹ nào từng sử dụng nội tạng thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công để cấy ghép đến Hoa Kỳ.

Bên trong Hạ viện tiểu bang Illinois

Nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức lần đầu tiên được phanh phui bởi một loạt các cuộc điều tra vào năm 2006, và được ông David Matas, một trong những nhà nghiên cứu độc lập người Canada, mô tả là “… một hình thức tà ác mà chúng tôi chưa từng thấy trên hành tinh này”.

Hạ viện tiểu bang Illinois đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng vào tháng 04 năm 2006, ngay khi tin tức này xuất hiện. Từ năm 2006 đến năm 2014, rất nhiều chứng cứ đã được thu thập, và nhiều chính phủ cũng như cá nhân đã bày tỏ lập trường về vấn đề này.

Nhà nghiên cứu và nhà báo nổi tiếng Ethan Gutmann là một trong những điều tra viên được trích dẫn trong nghị quyết 2014. Ông ước tính có khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức lấy đi nội tạng trong các năm từ 2000 đến 2008.

Các nguồn khác trích dẫn rằng con số này có thể cao hơn thế, và chế độ cộng sản Trung Quốc đã bội thu những khoản lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động buôn bán nội tạng trên thị trường chợ đen, và có khả năng những tội ác ghê tởm này sẽ không dừng lại, trừ khi thành viên của các cộng đồng pháp luật, y tế, và nhân quyền quốc tế có hành động để chấm dứt chúng.

Nghị quyết cấp tiểu bang này ra đời sau khi Quốc hội Liên minh Châu Âu thông qua một nghị quyết lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công hồi tháng 12 năm 2013. Một nghị quyết tương tự cũng đang chờ để được Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Hoa Kỳ thông qua.

Trong các báo cáo quốc gia năm 2013 về Nhân quyền được công bố vào cuối tháng 02, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: “Các nhóm luật sư bào chữa tiếp tục báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân.” Điều này lặp lại báo cáo đầu tiên về tội ác loại này trong năm 2011: “Phương tiện truyền thông trong và ngoài nước cùng các nhóm luật sư bào chữa tiếp tục báo cáo về các trường hợp mổ cướp nội tạng, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công và những người Duy Ngô Nhĩ.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/4/145682.html
Đăng ngày 08-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share