Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 04 – 12 – 2013] Các chuyên gia cấy ghép tạng ở Pháp, cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, đều cho rằng việc mổ cướp tạng thực sự có xảy ra ở Trung Quốc Đại lục. Số ca cấy ghép vượt xa số lượng tạng có sẵn từ nguồn được công nhận chính thức: các tù nhân bị tử hình. Tại một quốc gia mà những điều cấm kỵ về mặt văn hóa khiến cho việc hiến tạng sau khi chết rất hiếm hoi, đồng thời nguồn cung cấp tạng ở các nơi khác trên thế giới là khan hiếm, thì Trung Quốc dường như có một nguồn cung tạng tựa như vô tận. Các nguồn cung cấp tạng còn tự nhận rằng “những người hiến tạng” là những người trẻ và khỏe mạnh.

Tất cả những điểm này vạch ra việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống để đáp ứng đủ nguồn cung tạng. “Tôi nghĩ rằng sự thật đang được chứng minh một cách nổi bật nhất,” Giáo sư Yves Chapuis, một trong những người tiên phong về cấy ghép tạng ở Pháp, bình luận trong một diễn đàn mới đây tại Nghị viện Pháp.

Giáo sư Francis Navarro đến từ Bệnh viện Đại học Montpellier nhớ lại trải nghiệm của ông ở Trung Quốc mà đã khiến ông chắc chắn rằng ít nhất hàng chục người đã bị giết để phục vụ cho những ca cấy ghép tạng trong vòng hai ngày. Ông cảnh báo rằng thông qua việc đào tạo những bác sĩ Trung Quốc, các bác sĩ Pháp một cách không tự biết có thể sẽ trở thành đối tác cho việc mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Nghị viên Boyer và Xavier Breton kêu gọi những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm nghiêm cấm việc buôn bán tạng người và để thông qua một dự luật liên quan tại Nghị viện Pháp.

Đại diện của Hiệp hội Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Tạng (DAFOH), các chuyên gia cấy ghép tạng người Pháp, và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã tham gia diễn đàn ngày 27 tháng 11 theo lời mời của ông Valerie Boyer, thành viên Quốc hội Pháp. Cựu Thủ tướng và Nghị viên Françoise Hostalier đã chủ trì diễn đàn này.

Một số lượng lớn tạng không rõ nguồn gốc

Giáo sư Jacques Belghiti, chuyên gia cấy ghép thận và chủ tịch Hội Cấy ghép Thận Quốc tế, làm rõ quan điểm của mình bằng số liệu về các ca cấy ghép tạng của Trung Quốc.

Năm 2006, Trung Quốc từng có một sự bùng nổ về các ca cấy ghép tạng. Hơn 500 trung tâm y tế ở Trung Quốc tham gia vào cấy ghép tạng, gồm có 8.000 ca ghép thận (con số chính thức) và 4.000 ca ghép gan.

Giáo sư Belghiti tin rằng việc buôn bán tạng trở thành một nguồn doanh thu chính cho nhiều bệnh viện. Ông nói rằng thật lạ khi các bác sĩ ghép tạng quốc tế thường gặp phải việc thiếu tạng, nhưng ở Trung Quốc thì lại khác. Có vẻ như quốc gia đó có những nguồn tạng vô tận, mà những người hiến tạng này còn trẻ và khỏe mạnh.

Theo các báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế, số lượng các tù nhân bị hành quyết ở Trung Quốc năm 2006 là 1.101, và rất ít người sẵn sàng hiến tạng do các yếu tố văn hóa. Số liệu nghiên cứu của giáo sư Baylor đặt ra một câu hỏi: Số tạng được cấy ghép nhiều như vậy có nguồn gốc ở đâu?

Những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù được dùng làm kho tạng sống lớn

Một đại diện của Hiệp hội Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Tạng (DAFOH) cho biết rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới mà thời gian chờ có tạng là hai tuần. Con số này không phù hợp chút nào với các tiêu chuẩn quốc tế, và không khớp với số tử tù hàng năm ở Trung Quốc.

Theo một số báo cáo điều tra của ông David Matas và David Kilgour, và một cuộc điều tra của nhà báo người Mỹ, Ethan Gutman, nguồn tạng bổ sung được lấy từ hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam cầm vì niềm tin của họ kể từ năm 1999.

Luật sư nhân quyền David Matas và cựu Quốc Vụ khanh chuyên trách về châu Á Thái Bình Dương của Canada, David Kilgour cùng nhau viết một báo cáo, “Thu hoạch đẫm máu: Báo cáo về những cáo buộc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Michel Wu, cựu trưởng ban Trung Quốc của Đài phát thanh Quốc tế Pháp, nói rằng 80 triệu người Trung Quốc vô tội đã bị giết trong những cuộc vận động chính trị khác nhau trong suốt 60 năm cai trị của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi chế độ này vẫn còn cai trị, thì các quan chức cao cấp của ĐCSTQ có thể sử dụng bất kỳ phương cách nào để làm giàu. Khi tạng của các tử tù không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường hết sức phát triển này, họ nhắm đến học viên Pháp Luân Công, vì niềm tin của họ (Chân-Thiện-Nhẫn) đúng là đối nghịch với hệ tư tưởng của ĐCSTQ.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, ông Alain Tong nói rằng truyền thông Trung Quốc gần đây đã tiết lộ rằng hai quan chức quân đội Trung Quốc được thăng chức vì tích cực tham gia vào việc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công. Theo ông Tong, bằng chứng bổ sung thêm là những kẻ sát nhân này không những không bị trừng phạt mà còn được khích lệ, và các học viên Pháp Luân Công thực ra là mục tiêu chính của họ.

Ông David Matas cho biết một lượng lớn bằng chứng cho thấy rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép tại các trại lao động cưỡng bức và nhiều nơi khác được dùng để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép đang phát triển mạnh mẽ.

Các chuyên gia cấy ghép cũng nhắc nhở các bác sĩ cấy ghép tạng Pháp không nên biến bản thân mình thành kẻ tòng phạm trong việc mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Các chuyên gia cấy ghép tạng Pháp trong cuộc hội thảo

Lời kêu gọi của Nghị sỹ Pháp: Cấm buôn bán tạng

Nghị sỹ Valerie Boyer đã quan tâm đến việc buôn bán liên quan đến việc cấy ghép tạng của Trung Quốc trong nhiều năm. Bà nhấn mạnh rằng việc buôn bán tạng người phải chấm dứt. Bà hy vọng rằng Nghị viện Pháp có thể áp dụng một dự luật liên quan.

Nghị sỹ Xavier Breton nói rằng ông sẽ cùng làm việc với Nghị sỹ Boyer để liên hệ với Nghị viện Pháp và cộng đồng quốc tế trong việc tôn trọng các giá trị đạo đức trong cấy ghép tạng. Ông hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục những nỗ lực không ngừng để ngăn chặn việc buôn bán tạng và cấy ghép tạng trái phép.

Mổ cướp tạng ở Trung Quốc là có thật

Giáo sư Francis Navarro, đến từ Bệnh viện Đại học Montpellier, kể về trải nghiệm đào tạo các bác sĩ phẫu thuật người Trung Quốc ở Trung Quốc trong cuộc hội thảo

Giáo sư Francis Navarro đã đến thành phố Thành Đô, Trung Quốc vào năm 2007 để đào tạo các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc về các kỹ thuật cấy ghép tạng. Có 200 ca cấy ghép tạng đã được thực hiện vào thời điểm đó.

Ông nhớ lại: “Tôi đã hỏi một nhân viên của tổ chức đối tác của chúng tôi ở Trung Quốc thông tin về những người hiến và nhận tạng một vài ngày trước khi tôi đến đó. Anh ta không đưa ra được một câu trả lời trực tiếp, và chỉ giải thích rằng chúng chỉ là những ca cấy ghép tạng bình thường. Anh ta cũng nói với tôi rằng mọi thứ đã sẵn sàng, ngay khi tôi đến đó, và sẽ có sẵn những ca cấy ghép vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang được che giấu.

“Bây giờ hồi tưởng lại, trải nghiệm cá nhân này khiến tôi chắc chắn rằng họ đã mổ cướp tạng từ các tử tù. Tôi hiểu rằng ngày trước khi chúng tôi đến, và ngày khi các ca cấy ghép tạng được thực hiện, đã có một loạt các vụ hành quyết. Theo số liệu được thu thập sau đó, ít nhất đã có hàng chục người đã bị hành quyết vào thời điểm đó.” Ông nói thêm.

Những ai huấn luyện các bác sĩ người Trung Quốc có thể trở thành đồng lõa trong việc mổ cướp tạng

Giáo sư Navarro nói rằng các kỹ thuật cấy ghép tạng và phẫu thuật ở Pháp có danh tiếng nhất định trên trường quốc tế. Trung Quốc đã đặc biệt thỉnh mời các bác sĩ cấy ghép tạng Pháp đến đó để đào tạo các bác sĩ Trung Quốc.

Một số bác sĩ Pháp cũng có thể đã liên quan đến hoặc tham gia vào sự phát triển của các ca cấy ghép tạng của Trung Quốc. Ông hy vọng rằng với tư cách là những chuyên gia, các bác sĩ phẫu thuật Pháp có thể biết rằng tạng không thể được buôn bán, và lấy tạng mà không được sự đồng ý của người đó thậm chí càng không thể chấp nhận được.

Giáo sư Yves Chapuis, một trong những người tiên phong trong ngành cấy ghép ở Pháp, nói rằng trong một thời gian dài cộng đồng các chuyên gia cấy ghép – cũng như công chúng – đã hoài nghi về những cáo buộc này.

“Bây giờ, tôi nghĩ sự thật đã được chứng minh một cách nổi bật nhất,” Giáo sư Chapuis nói. “Điều này chỉ khiến cho những lo ngại của chúng ta lớn hơn.”

Giáo sư Belghiti nói rằng ông sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại việc buôn bán tạng, và yêu cầu họ từ chối đi ghép tạng ở những nước có tồn tại việc buôn bán tạng, để giảm thiểu hoặc chấm dứt việc mổ lấy tạng trái phép.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/4/法国国民议会研讨会-反对强摘器官-283546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143535.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share