Bài viết của Hoa Kí, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-06-2014] Ngày 06 tháng 06, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc vận động xin chữ ký nhằm kêu gọi trường Đại học Sydney thu hồi bằng giáo sư danh dự của Hoàng Khiết Phu, cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, vì ông này đã tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống.

Họ giương các biểu ngữ ngay phía trước trường đại học để nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều giáo viên và sinh viên đã sốc khi nhìn thấy thông tin này và không ngần ngại ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Các sinh viên kinh hoàng trước tội ác mổ cướp nội tạng tàn bạo

Grace (trái) đã bị sốc về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Grace, một sinh viên Đại học, bước xuống xe buýt và nhìn thấy tấm biểu ngữ lớn phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống. Cô ngạc nhiên nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ gì tàn bạo đến như vậy. Điều này có thật không? Một điều khủng khiếp đến thế này đang xảy ra trong thời đại ngày nay sao? Thật khủng khiếp làm sao!” Vừa khóc cô vừa ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Một học sinh khác tên là Rebecca đi ngang qua tấm biểu ngữ và sau đó dừng lại để hỏi một số câu hỏi và chụp ảnh. Cô nói: “Tôi dự định viết một bài luận văn về đề tài mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và thảo luận vấn đề này với các sinh viên khác trong trường.”

Các sinh viên quốc tế ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống tàn bạo của ĐCSTQ.

Sự ủng hộ từ các sinh viên quốc tế

Crystal, một học viên Pháp Luân Công tham dự sự kiện, nói: “Hôm nay chúng tôi đã nói chuyện với nhiều cư dân địa phương, cũng như các sinh viên đến từ những quốc gia khác. Ví dụ, các sinh viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và Pakistan đã đến ký tên vào đơn thỉnh nguyện.”

Một số sinh viên Trung Quốc cũng lấy các tài liệu thông tin và bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng cách đồng ý tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Crystal nói: “Tôi đã hỏi một nam sinh viên: ‘Bạn đã bao giờ nghe nói về mổ cướp nội tạng sống chưa?’ Cậu ấy không trả lời. Tôi giải thích rằng các báo cáo này là đúng sự thật, vì nhiều cuộc điều tra chính thức của các chuyên gia độc lập đã kết luận rằng điều này đang xảy ra ở Trung Quốc và vấn đề này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Cậu ấy chăm chú lắng nghe và cuối cùng đồng ý thoái Đảng.”

Một sinh viên đến từ Hồng Kông nói: “Tội ác khủng khiếp thế này không thể được phép tồn tại.” Cậu đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và đề nghị hỗ trợ các học viên trong việc in và phân phát thêm các tài liệu thông tin. Cậu cũng nói rằng cậu sẽ kiến nghị lên chủ tịch của trường để yêu cầu trường thu hồi bằng giáo sư danh dự của Hoàng Khiết Phu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/7/在悉尼大学门前揭露中共活摘器官罪行-293144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/8/1557.html

Đăng ngày 12-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share