Bài viết của Ấn Chứng

[MINH HUỆ 20-03-2014] Tôi còn nhớ trong thời gian bị bắt giam phi pháp tại một nhà tù nữ, mình đã từng bị lấy máu đi xét nghiệm. Tôi trông thấy trên ống xét nghiệm máu được phát cho tôi có viết ba chữ ADN, đến giờ trong ký ức tôi vẫn rõ nét. Lúc đó, tôi chỉ biết ADN có liên quan đến gen di truyền, được dùng để xác định quan hệ ruột thịt. Vì sao lại làm xét nghiệm ADN cho chúng tôi, quả là điều hết sức kỳ lạ, câu hỏi này đến giờ tôi vẫn thắc mắc trong lòng.

Cho đến gần đây, khi tôi và một học viên Pháp Luân Công là bác sỹ cùng nhau điều tra các tài liệu liên quan, trong tài liệu viết rằng trước khi cấy ghép tạng cần phải làm xét nghiệm ADN. Liên tưởng đến các bài viết trên Minh Huệ Net về tội ác mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, tôi mới hiểu ra rằng hóa ra tất cả những xét nghiệm máu, xét nghiệm ADN mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam phi pháp, bị cưỡng bức lao động đều có quan hệ đến vấn đề mổ cướp tạng. Những thông tin xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm ADN đều được lưu vào hồ sơ, để lúc cần mổ cướp tạng có thể lấy được thông tin khi có yêu cầu.

Năm 2013, Minh Huệ Net đăng bài viết có tiêu đề: “Tại sao ĐCSTQ thu thập mẫu máu và mẫu mô từ các học viên Pháp Luân Công?“ Đoạn cuối bài có viết: “Ban đầu mọi người nghĩ rằng ĐCSTQ chỉ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công từ chối cung cấp danh tính khi bị bắt. Tuy nhiên trong nhiều năm, ĐCSTQ đã lấy mẫu máu từ các học viên bị giam giữ bất hợp pháp. Lời giải thích duy nhất cho hành động này là họ có ý định sử dụng những học viên này như một “ngân hàng nội tạng sống”. Chẳng phải điều đó cũng giải thích cho sự mất tích đột ngột của một số học viên sao? Ẩn giấu đằng sau đó là tội ác ít ai biết đến.”

Khi tôi nói với mọi người bao gồm cả gia đình, bạn bè tôi về tội ác của ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, có người không tin, nhưng khi tôi kể về những trải nghiệm thực tế của mình, họ im lặng gật đầu đồng tình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/20/抽血管上有三个字母——DNA-283823.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/25/146060.html

Đăng ngày 19-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share