Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 05-06-2014] “Thu hoạch Đẫm máu”, cuốn sách phơi bày nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã được dịch sang tiếng Nhật và xuất bản. Ngày 02 tháng 06 năm 2014, ông David Matas, một trong các tác giả, được mời đến phát biểu tại một hội nghị chuyên đề nhằm chúc mừng sự kiện xuất bản này.

Luật sư Nhân quyền Nhật Bản ông Shinichi Tokunaga

Ông David Matas, người được đề cử giải Nobel Hòa bình 2010, đã nói về sự phát triển gần đây của nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Theo ông, các cuộc điều tra chỉ ra rằng trong số các tù nhân, chỉ có các học viên Pháp Luân Công là thường xuyên bị đưa đi xét nghiệm máu và nội tạng. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại và chết trong các nhà tù, và rõ ràng là chính quyền Trung Quốc không quan tâm đến quyền lợi của họ. Kỳ lạ thay, các nhà chức trách quản lý một cách có hệ thống và kiểm tra toàn diện máu và nội tạng của họ. Chúng tôi cũng đã phỏng vấn những tù nhân được thả từ các nhà tù ở Trung Quốc mà không phải là học viên Pháp Luân Công. Họ nói rằng chỉ có các học viên Pháp Luân Công là bị kiểm tra như vậy”.

Cộng đồng quốc tế đang ngày càng quan tâm tới nạn thu hoạch nội tạng. Một trong những người tổ chức hội nghị chuyên đề, luật sư nhân quyền ông Shinichi Tokunaga, người từng tham gia vụ kiện chống lại cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ở Nhật Bản, đã nói về việc làm thế nào để cho nhiều người Nhật Bản hơn nữa biết về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Sau các bài phát biểu, những người tham dự đã được xem bộ phim tài liệu đạt giải thưởng: “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”. Nhiều người đã cảm động sâu sắc. Nhà ủng hộ nhân quyền bà Chuso nói rằng mọi người không thể chịu đựng một chính quyền coi rẻ mạng sống người dân để theo đuổi lợi nhuận, và rằng bà sẽ sử dụng mạng lưới của mình để truyền bá sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/5/大阪举行日文版《血腥的器官摘取》演讲会-293076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/10/1583.html

Đăng ngày 15-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share