Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 12-03-2014] Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là một vấn đề trọng tâm được bàn luận trong Hội nghị Sinh viên Scotland của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương Quốc Anh năm 2014 ở Edinburgh, Vương Quốc Anh vào ngày 08 và ngày 09 tháng 03 năm 2014. Hơn 40 đại diện từ 06 trường đại học của Scotland đã đến để tham dự hội nghị. Hai uỷ viên hội đồng thành phố Edinburgh cũng có mặt tại hội nghị này.

Mổ cướp nội tạng là tội ác diệt chủng được nhà nước phê chuẩn

Trong bài trình bày của mình, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc ông Ethan Gutmann đã chỉ ra rằng mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống là một cuộc diệt chủng quy mô lớn được nhà nước phê chuẩn. Dưới sự tổ chức và bảo hộ của các cơ quan Đảng, hệ thống tư pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang và các bệnh viện đã cùng nhau thực hiện tội ác này và ăn chia lợi nhuận.

Các bệnh viện quân đội, cảnh sát vũ trang và các trung tâm cấy ghép là những địa điểm chính để thực hiện việc mổ cướp và cấy ghép nội tạng. Bạc Hy Lai, cựu bí thư tỉnh Trùng Khánh, và Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, đã tham gia chỉ đạo và kéo dài tội ác này.

Ông Ethan Gutmann đã trình bày phần nghiên cứu của mình về nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Hội thảo Sinh viên Scotland năm 2014 của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương Quốc Anh.

Lý do sâu xa đằng sau nạn mổ cướp nội tạng quy mô lớn: Đàn áp Pháp Luân Công

Ông Gutmann tuyên bố rằng lý do sâu xa khiến cho nạn mổ cướp nội tạng quy mô lớn có thể xảy ra là cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Theo ông, mổ cướp nội tạng bất hợp pháp từ những tử tù có từ những năm 1970 hoặc 1980, nhưng nó xảy ra một cách ngẫu nhiên hơn và trong một quy mô nhỏ.

Cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công được phát động vào năm 1999, nhờ đó nhà nước đột nhiên có hàng trăm ngàn tù nhân lương tâm, tạo điều kiện cho tội ác này có thể mở rộng trên quy mô lớn và có hệ thống. Ông Gutmann minh hoạ thêm khả năng các học viên Pháp Luân bị trở thành mục tiêu vì nội tạng của họ, giải thích rằng con số các vụ hành quyết hàng năm ở Trung Quốc là vào khoảng 2.000 đến 3.000 vụ. Tuy nhiên, số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã lên đến hơn 10.000 ca mỗi năm.

Ông Gutmann kết luận rằng nguồn tạng dành cho các cuộc cấy ghép trên một quy mô lớn đến vậy có được là từ các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Theo nghiên cứu của ông, rất nhiều học viên đã trải qua những cuộc kiểm tra sức khỏe không thể giải thích được trong thời gian bị giam giữ, những cuộc kiểm tra này không hề được thực hiện với các tù nhân khác.

Phản hồi từ phía khán giả: Scotland nên hành động

Khán giả đã bị sốc bởi những thông tin tại hội nghị và cam kết sẽ có hành động để lan truyền thông điệp và giúp chấm dứt tội ác này.

Marie, sinh viên của Trường đại học Edinburgh, chủ tọa Hội nghị Sinh viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương Quốc Anh

Marie, chủ tọa của hội nghị, là một sinh viên của Trường đại học Edinburgh. Cô cho biết với tư cách là một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cô không thể bỏ qua một tội ác ghê tởm như mổ cướp nội tạng. Cô nói rằng biết được sự thật qua bài phát biểu của ông Gutmann là rất quan trọng. Cô đã có kế hoạch thúc đẩy chính phủ Scotland làm phần việc của mình trong chiến dịch toàn cầu nhằm chấm dứt hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Livi, một thành viên trong ban tổ chức Hội nghị Sinh viên Scotland của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương Quốc Anh năm 2014 và cũng là sinh viên của Trường Đại học Edinburgh

Livi là một thành viên trong ban tổ chức Hội nghị Sinh viên Scotland của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương Quốc Anh năm 2014 và cũng là sinh viên của Trường Đại học Edinburgh. Cô đã lên án hoạt động mổ cướp nội tạng do nhà nước phê chuẩn, cũng như lên án việc các nội tạng của con người bị lấy một cách bất hợp pháp để kiếm lợi. Cô nói rằng các sinh viên tại Tổ chức Ân xá Quốc tế sẽ cùng phần còn lại của thế giới gửi thông điệp đến cho người dân Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn và ủng hộ các bạn.”

Uỷ viên hội đồng ông Kim Orr nói rằng ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ phía các đồng nghiệp của mình trong Quốc hội Scotland để tìm ra cách ngăn cấm người dân Scotland đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/12/大赦国际苏格兰学生分部年会聚焦中共活摘罪行-288633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/13/145818.html

Đăng ngày 19-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share