[MINH HUỆ 20-09-2012]

nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi ủng hộ việc mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu. Sau đó bà đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Lo ngại cho sự an toàn của bà, chúng tôi đã không những không ủng hộ việc tu luyện của bà nữa mà còn giúp ĐCSTQ làm những việc sai trái. Chúng tôi đã hạn chế sự tự do của bà, đã ký ba tuyên bố thay mặt bà, hủy các tài liệu thông tin về Đại Pháp, và đã có những phát biểu thiếu tôn trọng về Sư phụ Lý và Đại Pháp. Tại đây, chúng tôi xin lỗi và Nghiêm chính thanh minh rằng:“Tất cả mọi điều chúng tôi đã nói và làm mà thiếu tôn trọng đối với Sư phụ Lý và Đại Pháp là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Chúng tôi sẽ kiên quyết ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mẹ tôi đến cùng. Để bù đắp cho những sai lầm của mình, chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Trần Yên và Đàm Chấn Hải
Ngày 19 tháng 8 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/20/238名觉醒世人的郑重声明-263010.html

Nghiêm chính thanh minh

Năm ngoái, anh trai của tôi đã bị báo cáo vì đi giảng chân tướng. Anh đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giữ tại một trung tâm giam giữ. Khi đến thăm anh, tôi đã đưa ra một số bình luận thiếu tôn trọng với Đại Pháp vì tôi đã bị tiêm nhiễm văn hóa đảng tà ác và đã bị rơi vào một cái bẫy do những lính canh gài. Cả gia đình tôi đã được Đại Pháp ban phước lành kể từ khi chúng tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào năm 2005. Tôi nhận ra rằng tôi đã sai và xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà thiếu tôn trọng với Sư phụ Lý và Đại Pháp là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ không tin vào những lời của ác đảng nữa. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và sẽ kiên quyết ủng hộ nó.”

Liễu Tố Anh
Ngày 16 tháng 9 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/21/132名觉醒世人的郑重声明-263094.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/20/238名觉醒世人的郑重声明-263010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135910.html
Đăng ngày 15-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share