[MINH HUỆ 10 – 07 – 2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp bởi công an khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tháng 11 năm 2009 và bị kết án hai năm rưỡi. Tôi bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần bằng nhiều hình thức khác nhau trong khi bị giam giữ, trong đó có việc bị giám sát chặt chẽ và bị bắt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ mà không được cử động hay nói gì, phải đứng úp mặt vào tường mà không được cử động, và không được dùng nhà vệ sinh. Tôi bị áp lực phải viết ba tuyên bố và miễn cưỡng nói ra những lời bất kính với Đại Pháp và Sư Phụ. Giờ đây tôi nhận thức ra được lỗi lầm của mình và Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà bất kính với Đại Pháp và Sư Phụ đều hủy bỏ. Tôi nhất định sẽ tẩy sạch vết nhơ, làm tốt ba việc, và theo kịp tiến chính Chính Pháp để trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.”

Quách Nghênh Xuân

Ngày 03 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/100人声明从新开始修炼-259884.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2006. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự trải nghiệm được niềm vui sướng khi có sức khỏe. Tháng 02 năm 2001, tôi bị cưỡng chế đưa tới một trung tâm tẩy não. Bị đánh lừa bởi những lừa dối, tôi đã chuyển sang hướng tà ngộ. Tôi đã viết ba “tuyên bố ly khai” và trợ giúp tà ác tiến hành tẩy não những người khác trong vòng một năm. Tệ hơn nữa, tôi đã phạm phải một tội không thể tha thứ khi tiết lộ danh tính của một đồng tu mà sau đó đã bị bắt và bị gửi tới một trại cưỡng bức lao động. Trong thời gian Thế vận hội Olympics 2008 ở Bắc Kinh, tôi lại bị cưỡng chế đưa tới một trung tâm tẩy não. Tôi đã vô lý thỏa hiệp tà ác và miễn cưỡng viết đảm bảo thư và những tuyên bố phỉ báng và không đúng sự thật khác. Tôi Nghiêm chính thanh minh:“Toàn bộ những gì tôi đã làm mà bất lợi cho Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi nhất định sẽ tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp, làm tốt ba việc và theo sát Sư Phụ.”

Trương Ái Linh

Ngày 05 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/55人声明从新开始修炼-260015.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/100人声明从新开始修炼-259884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/29/134679.html

Đăng ngày: 21 –8– 2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share