[MINH HUỆ 16 – 05 – 2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Sau khi cuộc đàn áp diễn ra vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã vô cùng sợ hãi, đặc biệt sau khi vợ tôi bị bắt giữ bất hợp pháp vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy tôi đã đi sang phía phản diện. Tôi không chỉ từ bỏ tu luyện, mà còn nghi ngờ Sư Phụ và Đại Pháp và đã có những nhận xét không tốt về Sư Phụ và Đại Pháp. Khi một học viên nói rằng anh ấy đang giúp đỡ những học viên trước đây tiếp tục tu luyện sau Tết Nguyên Đán năm 2011, tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã không bỏ rơi ngay cả những đệ tử không xứng đáng như tôi. Sau đó tôi tham gia một nhóm học Pháp và thông qua học Pháp tôi đã thanh tỉnh trở lại. Tôi vô cùng hối hận vì những sai lầm trước đây của mình. Tôi quyết tâm cải biến bản thân mình từ căn bản và triệt để tu khứ nhân tâm và chấp trước. Tôi Nghiêm chính thanh minh:“Toàn bộ những gì tôi đã làm mà trái với Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những quan niệm không đúng, tu chính bản thân theo Đại Pháp và kiên tu cho đến cuối cùng. Tôi sẽ làm tốt ba việc và trở về nhà cùng Sư Phụ”.

Lương Văn Bỉnh

Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/16/47人声明从新开始修炼-257587.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước năm 1999. Vào một ngày đầu năm 2010, tôi đã bị tố giác với công an địa phương vì giảng chân tướng về môn tập luyện và cuộc bức hại. Sau đó, tôi bị giam tại một trung tâm giam giữ và một trung tâm tẩy não hơn một năm. Vì bị sức ép lớn từ phía gia đình và đảng Cộng Sản Trung Quốc, cùng chấp trước vào tình, tôi đã trái với lòng mình mà viết bảo chứng thư hứa dừng tập Pháp Luân Công. Tôi cũng đã tiết lộ tên của một đồng tu và làm ô nhục Đại Pháp, tạo nên một vết nhơ nghiêm trọng trên con đường tu luyện của mình. Tôi vô cùng hối hận và cảm thấy không xứng với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ. Tôi Nghiêm chính thanh minh:“Toàn bộ những gì tôi đã làm dưới áp lực mà không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi sẽ kiên định thực tu và nỗ lực đề cao bản thân. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc và bù đắp những thiệt hại đã gây ra cho Đại Pháp”.

Vương Huệ Lệ

Ngày 13 tháng 05 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/19/42人声明从新开始修炼-257718.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/23/134092.html

Đăng ngày: 4 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share