Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2020] Vào hôm trước Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12, nhiều Nghị sỹ, luật sư và đại diện của các tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi khen ngợi sự chân thành, thiện lương, và kiên trung của các bạn”

cc561e18bec1bc80843324dd9257024b.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Rachael Harder

Nghị sỹ Rachael Harder viết: “Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, tôi muốn được bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công với hy vọng nâng cao nhận thức về sự ngược đãi tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khen ngợi sự chân thành, thiện lương và kiên trung của các bạn.”

Bà cũng lên án cuộc bức hại này: “Tôi sát cánh cùng các bạn trong việc lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Bảo thủ sẽ tiếp tục đưa vấn đề này lên hàng đầu trong các cuộc tranh luận và gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc để chấm dứt những hành động đáng lên án này.”

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã tiếp tục phơi bày và nỗ lực trước vấn đề quan trọng này. Nâng cao nhận thức là bước đi đầu tiên để chấm dứt mối nguy hại này. Tôi tin tưởng rằng khi các bạn không ngừng đấu tranh chống lại sự bất công và đứng lên vì quyền lợi của mình và những đồng môn của các bạn thì một ngày nào đó, chúng ta được chứng kiến điểm kết của sự ngược đãi và chà đạp của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp.”

“Đứng lên chống lại hành động tàn bạo đang diễn ra của ĐCSTQ”

6f2b871516da6644e6711a754ec083fe.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Pat Kelly

Nghị sỹ Pat Kelly viết trong thư: “Tôi ghi nhận 21 năm cuộc bức hại tàn bạo những học viên ôn hòa, và tôi biểu dương các bạn vì sự kiên định chống lại những hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn để đạt được sự dung hòa về tín ngưỡng ở Trung Quốc, và chấm dứt sự sách nhiễu người Canada gốc Hoa ở Canada và ở nước ngoài”.

Tôn vinh những giá trị chung

ac4f58660c426df26c46f8177723a51e.jpg

Nghị sỹ Michael Cooper

90bbf535ed09c1360c3d8549b731d87b.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Michael Cooper

Nghị sỹ Michael Cooper viết trong thư: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chịu đựng 21 năm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc áp bức và bức hại. Chỉ vì kiên định thực hành đức tin một cách ôn hòa mà họ liên tục bị xâm phạm nhân quyền dưới những hình thức như cầm tù, tra tấn, có trường hợp còn bị sát hại”.

“Tại Canada, chúng ta may mắn được sống ở một đất nước, nơi người dân có thể tự do nói chuyện và công khai thực hành đức tin của mình mà không lo sợ bị bức hại. Đáng tiếc là, ở các nơi khác trên thế giới, cụ thể là tại Trung Quốc Đại lục, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không được hưởng sự tự do như vậy. Bởi vậy, tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để tôn vinh những giá trị chung của chúng ta và giúp phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tiếp tục phải chịu đựng.”

Đồng chủ tịch của Những người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công: Công lý và Nhân quyền là vô cùng quan trọng

e94d7d14d8f4b55d9316577cbbb712b3.jpg

Nghị sỹ tự do Judy Sgro, đồng chủ tịch của Hiệp hội Những người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công (PFOFG)

Nghị sỹ Đảng Tự do Judy Sgro chào mọi người nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế qua video. Bà nói chúng ta tôn vinh mọi nhân tố giúp chúng ta liên hiệp lại với nhau. Chúng ta nhận ra rằng niềm đam mê, công lý và các vấn đề (nhân quyền) trong mối quan tâm chung đã gắn kết chúng ta chặt chẽ. Công lý và nhân quyền là tối quan trọng đối với tất cả chúng ta.

Bà nói những khổ đau không đáng có và bất công vẫn đang diễn ra trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ tiến về phía trước để trợ giúp những con người đang bị xâm phạm nhân quyền.

Cựu thượng nghị sỹ: Các học viên Pháp Luân Công là những anh hùng trong tâm trí tôi

633c53e8a09f9360f599747e61207ada.jpg

Cựu Thượng nghị sỹ Consiglio Di Nino

Cựu Thượng nghị sỹ Consiglio Di Nino đã phát biểu trong video chào mừng của ông rằng ông tôn trọng các học viên Pháp Luân Công và ca ngợi cuộc phản kháng phi bạo lực của họ. Ông hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục nỗ lực cho tới khi họ có được tự do ở Trung Quốc.

Ông lên án cuộc bức hại hàng triệu học viên Pháp Luân Công vô tội, những người hành xử theo đức tin Chân-Thiện-Nhẫn, của ĐCSTQ.

Ông nói các học viên Pháp Luân Công và những người phản đối những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đều là những anh hùng. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với họ.

Xem tiếp Phần 2


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188730.htm

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share