Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 11-12-2020] Vào hôm trước Ngày Nhân quyền, ngày 10 tháng 12, nhiều Nghị sỹ, luật sư và đại diện của các tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada và Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg đã phối hợp tổ chức một diễn đàn trực tuyến để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế vào hôm 9 tháng 12 năm 2020. Một số Nghị sỹ và luật sư đã tham gia và phát biểu trong diễn đàn.

Nghị sỹ Garnett Genuis: Các học viên Pháp Luân Công đi đầu trong nỗ lực phản bức hại

2020-12-10-canada-vip-support2_01.jpg

Nghị sỹ Garnett Genuis, Bộ trưởng phụ trách Đa văn hóa thuộc Đảng đối lập.

Nghị sỹ Genuis, nhà phê bình bảo thủ về phát triển quốc tế và nhân quyền, đã đề xuất Dự luật S-204 nhằm chống buôn bán nội tạng.

Ông cho biết trong vài năm qua, ông nhận thấy, “… một tinh thần hợp tác và đoàn kết thực sự mạnh mẽ giữa các nhóm khác nhau là nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Mọi người đã biết những gì Pháp Luân Công đã trải qua và sự lãnh đạo của cộng đồng Pháp Luân Công toàn cầu về một loạt vấn đề. Tôi muốn ghi nhận kinh nghiệm và vai trò lãnh đạo của những người trong cộng đồng Pháp Luân Công. Họ đã phơi bày nhiều vấn đề về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và sự cần thiết phải có phản ứng đối với vấn đề đó. Họ còn dẫn đầu trong việc giúp đỡ các cộng đồng khác và phối hợp với các cộng đồng nạn nhân khác, như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo, và người Hồng Kông.”

Ông đưa ra một ví dụ, “Cuộc đối thoại diễn ra giữa người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công về vấn đề thu hoạch nội tạng đã cho thấy rằng hành vi thu hoạch nội tạng là vấn nạn đã diễn ra trong một thời gian dài nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Hiện nay, ngày càng có nhiều lo ngại về nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ.“

Dự luật chống buôn bán nội tạng bảo vệ các giá trị của Canada

“Trong năm năm là đại biểu quốc hội, một trong những điều khiến tôi ấn tượng là ngay từ khi tôi bắt đầu, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về nhân quyền ở Trung Quốc. Và chắc chắn là vấn đề này sẽ tiếp tục là một phần trong những cuộc thảo luận, ít nhất là những cuộc thảo luận mà tôi tham gia,” Nghị sỹ Genuis nói.

Ông cho hay rằng những người tham gia vào loại hình vận động này phải đối mặt với các mối đe dọa của ĐCSTQ. Trung Cộng tìm cách răn đe và hăm dọa người Canada trên đất Canada khi họ lên tiếng về các vấn đề nhân quyền.

“Bởi vậy, đó là một vấn đề cấp bách mà chúng ta cần nhận thức và ứng phó,” ông nói, “Nó không chỉ là về việc thiết lập các giá trị của chúng ta trên toàn thế giới, mà còn là việc bảo vệ các giá trị của chúng ta ở nơi quê nhà đây.”

“Bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh một số vấn đề của quốc hội để khích lệ quý vị tiếp tục vận động về những vấn đề này. Chắc nhiều người trong quý vị có thể đã biết. Chúng tôi đang làm việc với Dự luật S-204. Đây là dự luật trong quốc hội cuối cùng. Dự luật này được lấy cảm hứng từ công trình của ông Kilgour và ông Matas, những người đã có nghiên cứu đột phá về nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng ở Trung Quốc. Nghiên cứu tuyệt vời này được thực hiện bởi hai người Canada vĩ đại”.

Ông nói: “Và các quốc gia khác đã nhận thức được trách nhiệm bằng cách thông qua luật về thu hoạch và buôn bán nội tạng,“ Tuy nhiên, ở Canada đây, nơi quê hương của hai nhà nghiên cứu, vẫn chưa có động thái liên quan đến sự việc này.

“Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất dự luật này và nó sẽ tạo ra tác động đáng kể. Điều này sẽ khiến việc một cá nhân ra nước ngoài nhận nội tạng mà không được sự đồng ý sẽ là hành vi phạm tội, đồng thời thiết lập một cơ chế ngăn cản ai đó nhập cảnh vào Canada.

“Nếu họ đã từng tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng, thì đây sẽ là một cơ chế mạnh mẽ để đảm bảo rằng Canada không đồng lõa trong việc buôn bán và thu hoạch nội tạng”.

Nghị sỹ Genuis cho biết ông hy vọng dự luật sẽ được lưỡng viện thông qua. Ông nói ông sẽ cố gắng khuyến khích chính phủ đưa ra dự luật của chính phủ, bởi vì việc thông qua dự luật từ một thành viên tư nhân khó hơn nhiều do thời gian và kênh có hạn, đồng thời phải xếp hàng dài. Nếu chính phủ đưa điều này trở thành dự luật của chính phủ, nó sẽ được thông qua nhanh hơn nhiều và chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều vì nó được đặt ở vị trí ưu tiên.

Lãnh đạo phe đối lập chính thức của Canada: Người Canada luôn đứng lên bảo vệ quyền con người và tự do tôn giáo

Video của Nghị sỹ Erin O’Toole, lãnh đạo phe Đối lập chính thức của Canada và lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada.

Nghị sỹ Erin O’Toole đã gửi lời chào qua video. Ông nói, “Tôi rất vinh dự được cùng các bạn kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế.” Ông nói Nghị sỹ Peter Kent “là một người ủng hộ to lớn cho nhân quyền, và đặc biệt là những người tập Pháp Luân Công. Tôi rất biết ơn vì đã làm việc với anh ấy trong Hạ viện”.

“Thưa quý vị, tự do tín ngưỡng là trụ cột của nền dân chủ của chúng ta. Đó là sự mở rộng của các giá trị Canada một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao tôi đã thúc đẩy tự do tôn giáo trong toàn bộ sự nghiệp nghị viện của mình. Canada phải bảo vệ tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới, bao gồm cả việc đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công.

“Năm nay đã là 21 năm kể từ khi Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại phi pháp và bạo lực đối với những người thực hành đức tin của các bạn. Từ năm 1999 đến nay, hàng trăm nghìn người đã phải chịu lao động cưỡng bức, tra tấn và hành quyết mà không có bất kỳ nguyên nhân hay lời biện minh nào.

“Và ở Canada đây, các đặc vụ Trung Quốc đã đóng giả là sinh viên, khách du lịch và công nhân để vào đất nước chúng tôi và đe dọa những người tu luyện Pháp Luân Công. Với tôi mà nói, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải kết thúc ngay lập tức.

“Chúng tôi đã thông qua thành công một kiến ​​nghị tại quốc hội vào ngày 18 tháng 11. Bản kiến nghị này kêu gọi chính phủ chống lại sự đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc đối với công dân Canada trên lãnh thổ Canada. Chúng tôi cũng sẽ mở lại Văn phòng Tự do Tôn giáo của Canada, theo đó quyền tự do tôn giáo sẽ là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi”.

Văn phòng Tự do Tôn giáo của Canada được thành lập tại Bộ Ngoại giao bởi cựu Thủ tướng Harper vào ngày 19 tháng 2 năm 2013. Canada là quốc gia thứ hai thành lập văn phòng này sau Hoa Kỳ.

“Các bạn của tôi, tôi rất tin tưởng và tự hào nói với các bạn rằng chúng tôi sẽ luôn đấu tranh cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng, trong đó có việc bảo vệ những người tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông kết luận: “Điều cốt lõi là chúng ta là ai. Là những người Canada, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc lên án những kẻ đe dọa quyền tự do tín ngưỡng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188794.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share