Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2020] Ngày 10 tháng 12 là ngày Nhân quyền Thế giới, kỷ niệm ngày mà Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền vào năm 1948. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã thu thập chữ ký để ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ đối với môn tu luyện tinh thần này.

Hơn 3,8 triệu người ở hơn 37 quốc gia đã ký tên ủng hộ lời kêu gọi vì công lý của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong số 3,8 triệu chữ ký có 1.264.250 chữ ký từ Đài Loan, 930.100 từ Nhật Bản, 677.531 từ Hàn Quốc và hơn 200.000 chữ ký từ Úc. Trong số các quốc gia châu Âu, Ukraina, Hà Lan, Israel, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc và Nga là những nước có nhiều chữ ký được thu thập nhất.

Ngoài ra, 921 nhà lập pháp từ 35 nước và khu vực trên thế giới đã ra tuyên bố chung vào ngày Nhân quyền Thế giới, lên án cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp.

8483e5089723ea96690849af6d7a25bf.jpg

Ông Hồng Thân Hàn, Ủy viên Lập pháp Đài Loan

Ông Hồng Thân Hàn đến từ Đài Loan nói rằng ĐCSTQ là một kẻ côn đồ nhân quyền và rằng hiện nay cộng đồng quốc tế đang thấy rõ điều này. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước ra đối kháng và gây áp lực đối với sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

44960ac90ba4fba2421261b5e1961f42.jpg

Tiến sỹ Cao Vi Bang, Chủ tịch Hiệp hội người Đài Loan là nạn nhân trong đầu tư tại Trung Quốc

Tiến sỹ Cao Vi Bang, Chủ tịch Hiệp hội người Đài Loan là nạn nhân trong đầu tư tại Trung Quốc, phát biểu rằng vô số người đã chết trong cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua bởi vì Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, lo sợ trước sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp. Ông lên án ĐCSTQ vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Ông cho rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ và nhân loại sẽ có một tương lai tươi sáng.

a427a586d504b60aabc1fe82e01ea0c6.jpg

Ông Tằng Kiến Nguyên, thành viên chủ tịch Thư viện Dân chủ người Hoa

Ông Tằng Kiến Nguyên, thành viên Chủ tịch Thư viện Dân chủ người Hoa, nói rằng Trung Quốc không có hệ thống tư pháp độc lập để có thể chấp nhận các vụ kiện Giang, nhưng chiến dịch toàn cầu này phản ánh tinh thần công lý trong tim người dân khắp thế giới. Ông hy vọng người dân Trung Quốc sẽ biết được những tội ác của Giang thông qua chiến dịch này và sẽ thấy được sự chuyển đổi thực sự trước khi ĐCSTQ sụp đổ. Ông Tằng kêu gọi người Trung Quốc giữ lại những bằng chứng về tội ác của Giang để xét xử trong tương lai. Ông hy vọng tất cả những người Trung Quốc sẽ có cơ hội lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình bằng cách thoái các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188749.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share