Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-12-2020] Trong một tuyên bố ngày 7 tháng 12 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã cảnh báo những thủ phạm phá hoại tự do tôn giáo và thề sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt họ.

Ông Pompeo cho biết trong tuyên bố: “Tự do tôn giáo là một quyền bất khả xâm phạm, là nền tảng để xây dựng và phát triển các xã hội tự do. Ngày nay, Hoa Kỳ – một quốc gia được thành lập bởi những người đào thoát khỏi cuộc đàn áp tôn giáo, như báo cáo gần đây của Ủy ban về Quyền Bất khả Xâm phạm – một lần nữa đã hành động để bảo vệ những người chỉ đơn giản muốn thực hiện quyền tự do thiết yếu này.“

Tuyên bố còn nêu rõ, dựa trên Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998, Hoa Kỳ chỉ định Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Nigeria, Triều Tiên, Pakistan, Ả Rập Xê-út, Tajikistan và Turkmenistan vào danh sách “Quốc gia Đặc biệt đáng Quan ngại”, bởi các quốc gia này đã tham gia hoặc dung túng cho “những vi phạm đang diễn một cách có hệ thống và nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo”.

Ngoại trưởng Pompeo nói thêm rằng Hoa Kỳ đã thêm Comoros, Cuba, Nicaragua và Nga vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt vì chính phủ các quốc gia này đã tham gia hoặc dung túng cho “những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ định một số nhóm khủng bố, bao gồm al-Qa’ida, Boko Haram và ISIS, là “Các Thực thể Đặc biệt đáng Quan ngại”, theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank R. Wolf năm 2016.

Ông cũng khen ngợi Sudan và Uzbekistan, hai quốc gia được loại khỏi Danh sách Theo dõi Đặc biệt, “là hình mẫu cho các quốc gia khác noi theo” nhờ những tiến bộ đạt được trong việc cải cách luật pháp và các chủ trương khác.

Ông Pompeo kết luận rằng sự nghiệp này còn lâu mới hoàn thành. Ông cam kết “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt việc thúc đẩy lạm dụng và đàn áp tôn giáo trên khắp thế giới, và giúp đảm bảo rằng mỗi người, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, đều có quyền sống theo tiếng gọi của lương tâm.”

Trong chuyến công du ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hồi cuối tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Pompeo đã có bài phát biểu tại Indonesia vào ngày 29 tháng 10. Ông nhấn mạnh: “Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tương lai của tự do tôn giáo chính là cuộc chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vào những người theo tín ngưỡng: người Hồi giáo, Phật tử, Cơ đốc nhân và các học viên Pháp Luân Công.”

Ông cũng tuyên bố rằng tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản nhất của mọi người. Sự tự do được Chúa ban cho là vô cùng quý giá và mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/8/美国将对宗教自由践踏者采取行动-416184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188685.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share