Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 08-12-2020] Ngày 7 tháng 12 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo về việc trừng phạt 14 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì lý do vi phạm nhân quyền. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản của họ ở Hoa Kỳ, cấm người Mỹ giao dịch với các quan chức này, đồng thời cấm họ cùng các thành viên gia đình trực tiếp của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

ae4ccdb6f3155199bb63572b60d0be06.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố lệnh trừng phạt đối với 14 quan chức ĐCSTQ

Danh sách các quan chức bị trừng phạt này bao gồm 14 vị phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc (NPCSC): Vương Thần, Tào Kiến Minh, Trương Xuân Hiền, Thẩm Dược Dược, Cát Bỉnh Hiên, Ngải Lực Canh Y Minh Ba Hải (Arken Imirbaki), Vạn Ngạc Tương, Trần Trúc, Vương Đông Minh, Bạch Mã Xích Lâm, Đinh Trọng Lễ, Hác Minh Kim, Thái Đạt Phong và Vũ Duy Hoa.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nhận định trong một tuyên bố: “Cuộc tấn công không ngừng của Bắc Kinh nhằm vào các quy trình dân chủ của Hồng Kông đã tước hết quyền hành của Hội đồng Lập pháp, khiến cơ quan này trở thành bù nhìn, không còn chức năng phản biện.”

Ông Pompeo lên án NPCSC vì đã không tuân theo Tuyên bố chung và Luật cơ bản, còn tước đoạt quyền bầu cử của người dân Hồng Kông. “Những hành động này một lần nữa chứng tỏ sự coi thường hoàn toàn của Bắc Kinh đối với các cam kết quốc tế của họ theo Tuyên bố chung Trung-Anh, một hiệp ước được Liên Hợp Quốc chứng thực.”

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đang yêu cầu 14 quan chức bị trừng phạt phải chịu trách nhiệm về các hành vi trơ tráo của họ, bao gồm “phát triển, thông qua hoặc thực thi Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông”. Ông còn lên án NPCSC vì đã biểu quyết nhất trí thông qua Luật An ninh Quốc gia hòng giúp ĐCSTQ bóp nghẹt và bắt giữ những người bất đồng chính kiến ​​đã lên tiếng phản đối các chính sách áp bức của Bắc Kinh.

Ông Pompeo phát biểu: “Hành động của chúng tôi hôm nay nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của mình nhằm buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho việc làm suy yếu quyền tự trị vốn được cam kết [bảo đảm] của Hồng Kông. Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các cam kết quốc tế và chú ý đến tiếng nói của nhiều quốc gia đã lên án hành động của chính quyền này.”

Các biện pháp trừng phạt 14 quan chức ĐCSTQ được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi Ngoại trưởng Pompeo lên án chính quyền Hồng Kông đã bức hại những người ủng hộ dân chủ trong một tuyên bố ngày 3 tháng 12. Tuyên bố này nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cảm thấy hết sức bàng hoàng trước cuộc đàn áp chính trị tại Hồng Kông. “Việc sử dụng tòa án nhằm bịt miệng các nhà bất đồng chính kiến ​​ôn hòa là một dấu hiệu của chế độ độc tài, và cũng nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, nỗi sợ hãi lớn nhất của ĐCSTQ chính là tự do ngôn luận và tự do tư duy của người dân.”

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới để bảo vệ các quyền và tự do của người dân Hồng Kông, cũng như tất cả những ai đang phải chịu sự cai trị của ĐCSTQ. Chúng tôi sát cánh cùng Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam, Jimmy Lai, người dân Hồng Kông, và toàn bộ người dân Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/8/美国冻结14名中共人大副委员长资产-416171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188701.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share