Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-12-2020] Trong một cuộc điện đàm từ xa bàn thảo về các hành động của Hoa Kỳ đối với những thủ phạm vi phạm tự do tôn giáo vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, ông Samuel Brownback, Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vi phạm nhân quyền. Ông kêu gọi các quốc gia khác sát cánh cùng Mỹ nhằm gây áp lực cho ĐCSTQ và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền này.

2020-11-19-us-human-right-ambassador_01.jpg
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Hoa Kỳ Samuel Brownback

Đại sứ Brownback nói rằng tự do tôn giáo quốc tế là mối ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao đã nỗ lực thúc đẩy sự tôn trọng toàn cầu đối với tự do tôn giáo và đấu tranh với các hành vi vi phạm và lạm dụng quyền cơ bản này của con người.

Ông nhắc lại rằng chỉ sáu ngày trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã liệt Trung Quốc, Miến Điện, Eritrea, Iran, Nigeria, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Ả Rập Xê-út, Tajikistan và Turkmenistan vào danh sách đen “các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” (CPC) vì sự dung túng hoặc vi phạm tự do tôn giáo của họ.

Ông cũng ca ngợi Sudan và Uzbekistan bởi những cải cách mà họ đã tiến hành nhằm mở ra quyền tự do tôn giáo ở các quốc gia này. Cả hai chính phủ này đều được loại khỏi danh sách “các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” (CPC).

Khi được hỏi về cách thức cụ thể mà họ sẽ thực hiện nhằm trừng phạt Trung Quốc, Đại sứ Brownback nhấn mạnh rằng “một loạt các biện pháp trừng phạt” sẽ được áp dụng ngay khi có thể và hầu hết các biện pháp trừng phạt sẽ rất đa dạng.

“Khi một quốc gia được chỉ định vào danh sách CPC, trong tương lai Ngoại trưởng Hoa Kỳ có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt thêm nữa ngay khi danh sách được công bố, và sẽ có đầy đủ, đầy đủ các biện pháp trừng phạt có thể được thực hiện dưới quyền tổng thống, thẩm quyền ban hành các lệnh trừng phạt này,“ ông Brownback nói thêm.

Ông cho biết, trước khi ĐCSTQ từ chối cấp thị thực cho ông vào Trung Quốc hòng trả đũa những lời chỉ trích của ông đối với chính quyền cộng sản này, ông đã có một bài phát biểu tại Hồng Kông. Ông nói rằng ĐCSTQ đang gây chiến với “hết thảy các tôn giáo nhân dân”, bao gồm cả Phật giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Pháp Luân Công, nhưng đó là cuộc chiến mà họ sẽ không giành chiến thắng.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ đã đi đầu thế giới trong việc lên án Trung Quốc về các vi phạm tự do tôn giáo và “một loạt các biện pháp trừng phạt sẽ được áp đặt đối với Trung Quốc, cho dù đó là ngừng cấp thị thực hay cấm các sản phẩm xuất/nhập khẩu đến Hoa Kỳ”. Ông cũng kêu gọi các quốc gia khác tham gia sát cánh với Hoa Kỳ trong việc trừng phạt ĐCSTQ.

Ông còn dẫn lời ông Lobsang Sangay, lãnh đạo Tổ chức Chính quyền Trung ương Tây Tạng, nói rằng hoặc là cộng đồng thế giới sẽ thay đổi Trung Quốc hoặc là Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Trung Quốc cần hành động như một quốc gia chính thường và tuân theo các quy tắc, trong đó có cả quyền tự do tôn giáo.

Đại sứ Brownback nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một quyền con người cụ thể được Liên Hợp Quốc và Hiến pháp Trung Quốc công nhận. “Cộng đồng thế giới cần phải gây áp lực dồn dập nhằm khiến Trung Quốc thay đổi, nếu không Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới.”

Ông cũng đề cập đến tình hình ở Tân Cương, một địa phương “khủng khiếp trên trái đất” với khoảng một triệu người bị bắt giữ trong các nhà tù và cơ sở giam giữ. “Các bạn sẽ tiếp tục có ‘một quốc gia cảnh sát ảo’ cho những người khác, với camera, trí thông minh nhân tạo và hệ thống tính điểm tín dụng xã hội, còn nếu bạn là một tín đồ tôn giáo, bạn hoặc sẽ bị trừng phạt – tại một cơ sở giam giữ, hoặc không thể tìm được việc làm, hoặc không có được một căn hộ hoặc không được đi học.”

Khi ông Trần Toàn Quốc còn là Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng, ông ta đã kiến tạo nên một hệ thống đàn áp đồ sộ nhằm vào các Phật tử Tây Tạng, và hiện tại khi giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Tân Cương, ông ta đang làm điều tương tự nhằm vào người dân Tân Cương.

Đại sứ Brownback kết luận: “Tôi nghĩ, điều cần làm để ngăn chặn họ, chính là cộng đồng toàn cầu cần phải đẩy mạnh và tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc gây áp lực khiến Trung Quốc trở thành một quốc gia văn minh. Các bạn đang thấy ngày càng nhiều quốc gia bước ra và nói rằng chúng tôi biết Trung Quốc là một quốc gia phồn thịnh với rất nhiều tài nguyên, mà lại áp bức người dân, nhưng điều đó phải dừng lại.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/416229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188719.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share