Bài viết của phóng viên Lý Nham Bạch, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-12-2020] Ngày 2 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có bài diễn văn về gian lận trong cuộc tổng tuyển cử. Ông liệt kê nhiều bằng chứng, bao gồm cả lời tuyên thệ từ các nhân chứng. Ông cho biết, “Đây có lẽ là bài phát biểu quan trọng nhất mà tôi từng thực hiện.”

Ông nói, “Với tư cách là Tổng thống, tôi không có nhiệm vụ nào cao hơn là bảo vệ luật pháp và Hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao tôi quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta, hiện đang bị tấn công và bao vây phối hợp.”

86075c01dd71f4eff52a3a49505004ee.jpg

Bài phát biểu từ Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lúc 4 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2020

Vấn đề với phiếu bầu qua thư

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng quy trình điều tra gian lận theo Hiến pháp phải được phép tiếp tục. Ông giải thích, “Đây không chỉ là việc tôn trọng phiếu bầu của 74 triệu người Mỹ đã bầu cho tôi, mà còn là việc bảo đảm người Mỹ có thể tin tưởng vào cuộc bầu cử này và vào tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.“

Ông cho biết, những nỗ lực gần đây đã xác định được những bất thường, sự lạm quyền và gian lận khiến người ta phải sốc, và một trong số đó là âm mưu bỏ phiếu qua thư. Điều này đã được phát hiện phổ biến trên diện rộng, đặc biệt là ở nhiều thành phố của các bang dao động, từ Detroit đến Philadelphia và từ Milwaukee đến Atlanta.

Ông Trump chỉ ra rằng Đảng Dân chủ đã nỗ lực không ngừng để gửi ra hàng chục triệu lá phiếu cho những người nhận bất kỳ, mà điều này “cho phép gian lận và lạm quyền xảy ra trên quy mô lớn chưa từng thấy trước đây.” Hơn nữa, ông cho biết các chính trị gia và thẩm phán đã “thay đổi quy định bầu cử quá nhiều chỉ vài tháng, mà có trường hợp là vài tuần trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11.”

Ông nói thêm, “Về mặt hiến pháp, những gì đã diễn ra hoàn toàn không đúng, ngay cả từ quan điểm pháp lý. Ở nhiều bang, chẳng hạn như Nevada và California, hàng triệu lá phiếu đã được gửi đến “mỗi người trên danh sách cử tri cho dù những người đó có yêu cầu nhận phiếu hay không, cho dù họ đã chết hay còn sống.”

Ông Trump cũng chỉ ra những sai sót trong hồ sơ bầu cử, chẳng hạn như sai địa chỉ, trùng tên và nhiều vấn đề khác. Ông cho biết, “Hàng chục hạt ở các bang dao động quan trọng có số cử tri đăng ký trên danh sách nhiều hơn số công dân trong độ tuổi bỏ phiếu, bao gồm 67 hạt ở Michigan. Ở Wisconsin, Hội đồng bầu cử của bang không xác nhận được nơi cư trú của hơn 100.000 người, nhưng liên tục từ chối xóa những cái tên đó khỏi danh sách cử tri trước cuộc bầu cử. Không ai làm cả, họ biết rõ lý do tại sao. Tôi biết rõ lý do tại sao. Họ là những cử tri bất hợp pháp.”

Ở nhiều nơi, những người quan sát của Đảng Cộng hòa không được phép xem quá trình này. Trong khi đó, một số lượng lớn cử tri đến các điểm bỏ phiếu của họ nhưng bị từ chối quyền bỏ phiếu vì họ đã “bỏ phiếu qua thư” rồi, trong khi thực tế là họ chưa bao giờ nhận được lá phiếu gửi qua đường bưu điện.

Hệ thống bỏ phiếu Dominion và số liệu thống kê không giải thích được

Một lĩnh vực gian lận khác liên quan đến hệ thống bỏ phiếu Dominion. Tại một hạt ở Michigan sử dụng hệ thống bỏ phiếu này, có 6.000 phiếu bầu được phát hiện đã bị chuyển từ ông Trump thành ông Biden. Ông Trump hỏi, và “đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Đây là những gì chúng tôi bắt được. Còn bao nhiêu trường hợp chúng ta chưa bắt được nữa?“

Ông cũng chỉ ra rằng, “Các cơ quan bầu cử ở Texas đã nhiều lần chặn việc triển khai các hệ thống Dominion do lo ngại về lỗ hổng bảo mật và khả năng xảy ra sai sót cùng gian lận trắng trợn.”

Các nhà thống kê đã tìm thấy một số hiện tượng cá biệt, không thể thống kê được. Dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Đảng Cộng hòa đã thành công lớn khi giành được ghế ở Hạ viện, nhưng bản thân ông Trump lại thất bại. Theo ông Trump, một số người thăm dò ý kiến cho biết, “Chúng tôi không thể hiểu được điều này. Nó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Ông ấy đã dẫn dắt đất nước đến chiến thắng, còn ông là người duy nhất thua cuộc. Đó là điều không thể.”

Ông Trump cho biết, sự khác biệt này xảy ra là do gian lận. Ông nói, “Dưới đây là một ví dụ. Đó là Michigan. Vào lúc 6:31 sáng, một điểm bỏ phiếu gồm 149.772 phiếu bất ngờ xuất hiện. Chúng tôi đã thắng lớn. Lượng phiếu bất ngờ xuất hiện thật khủng khiếp.” Tệ hơn nữa là còn không tiến hành kiểm tra chữ ký.

Sửa chữa sai lầm

Ông Trump nói rằng các đảng viên Đảng Dân chủ đã dùng đại dịch này làm cớ để gửi đi hàng chục triệu lá phiếu, điều này cho phép gian lận trên quy mô chưa từng có. Ông cho biết, “cả thế giới đang dõi theo”, kể cả Trung Cộng.

Với những chứng cứ gian lận này, ông Trump cho biết “từng kết quả của các tiểu bang dao động phải được lật ngược và lật ngược ngay lập tức. Một số người nói rằng điều đó quá xa vời, điều đó quá khó. Chà, điều đó có nghĩa là chúng ta làm nên một tiền lệ, và chúng ta vừa bầu ra một tổng thống mà phiếu bầu bị gian lận?“

Ông nói rằng một số người không muốn xem hay nói về những bằng chứng gian lận ngày càng nhiều, “Nhưng chúng tôi sẽ đưa chúng ra và hy vọng đặc biệt là các tòa án, Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ sẽ xem xét chúng, và thành khẩn hy vọng họ sẽ làm điều đúng đắn cho đất nước chúng ta, bởi vì đất nước chúng ta không thể tồn tại với kiểu bầu cử như thế này. Chúng ta có thể nói, đi tiếp đi thôi, nhưng không, chúng ta cũng phải nhìn lại quá khứ. Chúng ta không thể để điều này xảy ra.”

Bốn năm bị phỉ báng

Ông Trump nói, “Truyền thông biết điều này, nhưng họ không muốn đưa tin. Trên thực tế, họ thậm chí còn chẳng buồn che đậy, bởi vì họ biết nếu làm thế thì sẽ gặp hậu quả gì. Ngay cả những gì tôi đang nói bây giờ sẽ bị hạ thấp, gièm pha, nhưng không sao. Tôi cứ bước tiếp về phía trước, bởi tôi đại diện cho 74 triệu người và trên thực tế, tôi cũng đại diện cho tất cả những người không bỏ phiếu cho tôi.

Ông nói, “Gian lận bỏ phiếu qua thư là nỗ lực mới nhất của họ trong bốn năm qua nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2016 và giống như sống trong địa ngục. Các đối thủ của chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng họ sẽ nói, và làm bất cứ điều gì để giành lại quyền lực.”

Ông Trump cho biết một số người đang vi phạm và che đậy vụ lừa đảo vì tư lợi. Ông cho biết, “Họ muốn kiếm tiền, đó là lý do tại sao họ không muốn tôi làm tổng thống của các vị. Tôi đã bị điều tra ngay sau khi tôi tuyên bố tranh cử tổng thống. Ngay khi tôi đứng đầu cuộc thăm dò sơ bộ của Đảng Cộng hòa, các cuộc điều tra liên tiếp được tiến hành. Họ đã mất bốn năm, và tôi đã thắng tất cả, tôi đánh bại tất cả bọn họ.”

Ông cho biết, “Robert Mueller đã chi 48 triệu đô la tiền thuế của người dân để điều tra tôi trong hai năm rưỡi, đưa ra hơn 2.800 trát đòi hầu tòa, thực hiện gần 500 lệnh khám xét, ban hành 230 lệnh lưu trữ hồ sơ liên lạc và thực hiện 500 cuộc phỏng vấn nhân chứng, tất cả đều tìm cách hạ gục tôi. Cuối cùng thì không có sự thông đồng nào, không có bất cứ điều gì.”

Cuối cùng, Ủy ban Tình báo Thượng viện kết luận, “Ủy ban không tìm thấy bằng chứng cho thấy ứng cử viên Donald Trump khi đó, hay chiến dịch của ông ấy có thông đồng gì với chính phủ Nga.”

Mặc dù bị công kích, Trump vẫn có khiếu hài hước. Ông nhận xét, “Mọi thứ đã được xem xét. Một người bạn của tôi, người rất thông minh, nói, ‘Có lẽ ông đã thấy nhiều hơn bất kỳ ai khác. Ông có thể đã bị điều tra nhiều hơn bất kỳ ai khác. Và để ông bước ra với phiếu chứng nhận vô bệnh đã khiến ông có lẽ là người trong sạch nhất đất nước này.’”

Nỗi ô nhục quốc gia

Ông Trump nói rằng sự hỗn loạn xảy ra không chỉ đối với bản thân ông vì nó đã làm tổn thương nước Mỹ. Ông nói, “Họ muốn hạ gục không chỉ tôi, mà là chúng ta. Vậy thì chúng ta không bao giờ có thể để họ làm điều đó.“

Trong khi đó, ông cũng mong có nhiều người sẽ bước ra. Ông nói, “Tại sao họ không hành động? Tại sao họ không tham gia? Có quá nhiều thứ phải tham gia. Tham nhũng tràn lan. Họ không thể chịu đựng được nữa. Họ bị người của Đảng Dân chủ đe dọa sẽ luận tội và nói những điều khủng khiếp nói về họ. Và họ là những người tốt.” Một ví dụ là người đứng đầu GSA đã bị truy đuổi và sách nhiễu nhiều theo kiểu bà ấy chưa bao giờ trải qua trước đây.

Ông Trump tiếp tục, “Nhưng nếu các vị nhìn vào những lời nói dối, và những thông tin rò rỉ, và những hành vi bất hợp pháp mà rất nhiều người đã làm, và mưu đồ làm hại tổng thống Hoa Kỳ, thì phải có điều gì đó xảy ra. Điều khó nhất mà tôi phải làm là lý giải vì sao không có gì xảy ra đối với tất cả những người bị bắt quả tang làm gián điệp về chiến dịch của tôi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây và sẽ không được xảy ra đối với tổng thống của Hoa Kỳ.“

Ông hy vọng những vấn đề này sẽ được giải quyết ở các phiên tòa. “Bằng chứng đã có quá nhiều. Bằng chứng gian lận mà chúng tôi thu thập được trong những tuần gần đây là rất nhiều, đều liên quan đến cuộc bầu cử. Khi thấy chúng, mọi người sẽ phải nói, ‘Chà, bằng chứng nhiều vậy sao’.”

Ông Trump nói, “Vẫn còn nhiều thời gian để xác định người chiến thắng chính xác trong cuộc bầu cử và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Nhưng bất kể điều đó xảy ra khi nào, khi họ thấy gian lận, khi họ thấy phiếu bầu sai và khi số phiếu bầu đó nhiều hơn mức cần thiết, bạn không thể để người khác đánh cắp cuộc bầu cử đó từ bạn. Trên khắp đất nước, mọi người đang cùng nhau giơ cao những tấm biển “Hãy ngăn chặn hành vi gian lận.”

Ông Trump cho biết, những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ là nỗi ô nhục quốc gia. Ông nói thêm, “Hầu hết người Mỹ sẽ bị sốc khi biết không một bang nào trong nước xác minh tư cách công dân Hoa Kỳ làm điều kiện bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Không có quốc gia tiên tiến nào khác tiến hành bầu cử theo cách này. Đặc biệt, nhiều quốc gia châu Âu còn đặt ra những hạn chế lớn đối với việc bỏ phiếu qua thư, bởi vì họ thừa nhận rằng khả năng gian lận là gần như không giới hạn.“

Ông giải thích, “Trong 42 quốc gia châu Âu, ngoại trừ hai quốc gia cấm hoàn toàn việc bỏ phiếu vắng mặt đối với người cư trú trong nước, đều yêu cầu người cần bỏ phiếu vắng mặt phải xuất trình giấy tờ tùy thân có tính pháp lý cao.”

Khôi phục niềm tin và sự tín nhiệm

Ông Trump nói, “Đây là một tác hại nghiêm trọng, không thể bào chữa, và không thể phục hồi, đã làm vấy bẩn toàn bộ cuộc bầu cử, song một việc chưa từng có tiền lệ là loại trừ các quan sát viên, những người theo dõi phiếu bầu của chúng ta, như một số người nói, đã xảy ra ở các thành phố do Đảng Dân chủ nắm quyền và các bang quan trọng trên toàn quốc.“

Ông Trump cho biết, tại Michigan, một nhân viên của thành phố Detroit và các nhân viên khác của thành phố đã “hướng dẫn cử tri bỏ phiếu thẳng cho Đảng Dân chủ, đồng thời đi cùng họ để xem họ đang bỏ phiếu cho ai, mà điều này là vi phạm pháp luật và tính tôn nghiêm của cuộc bỏ phiếu kín.” Những nhân viên này cũng không yêu cầu bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cũng không cần xác minh bất kỳ chữ ký nào.

Ông Trump cho biết, “Còn có nhiều loại gian lận khác. Ở Wisconsin, số cử tri thuộc diện bị hạn chế đi lại vô thời hạn nhiều kỷ lục. Có một trạng thái dành riêng cho những người khuyết tật nặng, cũng dành cho người cao tuổi để họ bỏ phiếu mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Năm ngoái, đã có khoảng 70.000 người tuyên bố trạng thái này trên toàn tiểu bang. Năm nay, con số cử tri thuộc diện này tăng lên một cách thần kỳ là gần 250.000.”

Vì những lý do này, ông Trump đang kêu gọi một cuộc kiểm tra giám định toàn diện để “đảm bảo rằng chỉ những lá phiếu hợp pháp từ các cử tri đã đăng ký hợp lệ được gửi đến hợp thức mới được tính vào kết quả cuối cùng.”

Ông giải thích, “Cuộc bầu cử này là một vụ gian lận phiếu bầu cử tri lớn, một vụ gian lận chưa từng thấy trước đây.”

Ông tiếp tục, “Tôi có thua cuộc bầu cử cũng không sao, nhưng tôi muốn thua một cuộc bầu cử công bằng và nghiêm chính. Điều tôi không muốn là người dân Mỹ bị đánh cắp cuộc bầu cử. Đó là những gì chúng ta đang chiến đấu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đã có bằng chứng. Chúng ta đã có bằng chứng và rất rõ ràng. Nhiều người trong giới truyền thông, thậm chí cả các thẩm phán cho đến nay vẫn từ chối chấp nhận. Họ biết đó là sự thật. Họ biết là có những bằng chứng đó. Họ biết ai đã thắng cuộc bầu cử.”

Ông Trump nói rằng đây là để khôi phục niềm tin và sự tín nhiệm vào các cuộc bầu cử của Mỹ. Ông nói thêm, “Đây là vì nền dân chủ của chúng ta và các quyền thiêng liêng mà các thế hệ người Mỹ đã chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ. Không có gì khẩn cấp hơn hay quan trọng hơn. Những lá phiếu duy nhất nên được tính trong cuộc bầu cử này là những lá phiếu của những cử tri đủ điều kiện là công dân của đất nước chúng ta, là cư dân của các bang mà họ đã bỏ phiếu và những người đã bỏ phiếu hợp pháp trước thời hạn theo luật định.”

Ông Trump nói rằng, đây có thể là bài phát biểu quan trọng nhất mà ông từng thực hiện. Ông giải thích: “Chúng ta không bao giờ được phép thực hiện cuộc bầu cử nào mà không có một hệ thống đáng tin cậy và minh bạch để xác minh tư cách, danh tính và tình trạng cư trú của từng người bỏ phiếu, những lá phiếu rất, rất đáng trân quý.”

Nhiều người nói với ông Trump rằng trong một danh sách dài những việc ông đã làm, bao gồm cả việc giảm mạnh thuế và tinh giản quy định pháp luật, thì “một thành tựu vĩ đại nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ chính là điều ông đang làm vào lúc này: tính toàn vẹn bầu cử chính cho quốc gia của chúng ta.”

Ông Trump kết luận: “Nếu chúng ta không trừ được tận gốc hành vi gian lận, vụ gian lận khủng khiếp và ghê gớm đã diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2020, thì chúng ta sẽ không còn quốc gia nữa. Với quyết tâm và sự ủng hộ của người dân Mỹ, chúng ta sẽ khôi phục tính trung thực và toàn vẹn cho các cuộc bầu cử của chúng ta. Chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào hệ thống chính phủ. Cảm ơn các vị. Cầu Chúa phù hộ cho các vị. Chúa phù hộ nước Mỹ.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/4/415988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188608.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share