Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-10-2020] Ngày 2 tháng 10, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách, trong đó nêu rõ việc từ chối nhập cảnh cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay bất kỳ đảng toàn trị nào khác.

Văn bản này có đoạn: “Tư cách đảng viên hay quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào khác là không phù hợp và mâu thuẫn với lời “Tuyên thệ Trung thành khi Nhập tịch” vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trong đó có cam kết ‘ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ’.”

20fc54399517dca4a4c9aa15737896f9.jpg

Văn bản hướng dẫn thực thi chính sách của USCIS về việc từ chối nhập cảnh cho đảng viên Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào khác.

Theo luật sư nhập cư Trịnh Tồn Trụ, luật này đã có hiệu lực từ lâu, và USCIS mới đây đã tiến thêm một bước trong việc thực thi. Vừa qua, một số người mang quốc tịch Trung Quốc bị USCIS từ chối nhập cảnh hoặc thị thực đã liên hệ với luật sư Trịnh.

Cập nhật về sổ tay hướng dẫn thực thi chính sách

Theo USCIS, văn bản hướng dẫn này là nhằm cập nhật Sổ tay Chính sách Nhập cư hiện tại của cơ quan này “trong việc từ chối nhập cảnh cho các trường hợp là đảng viên hay có quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào.”

“Cơ sở từ chối nhập cảnh cho các trường hợp đảng viên hay có quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào nằm trong bộ luật do Quốc hội thông qua nhằm xử lý các mối đe dọa đến sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ.”

Nói chung, một người nhập cảnh từng hoặc hiện là thành viên hoặc có quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào (hay phân nhánh, tổ chức liên đới của đảng đó), dù là ở trong hay ngoài Hoa Kỳ, đều không được lưu trú tại Hoa Kỳ.

Thực ra, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Điều luật Nhập cư và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act, INA) từ năm 1952, là căn cứ để trục xuất tất cả những người nước ngoài, người nhập cư, và người không thuộc diện nhập cư trên cơ sở họ là đảng viên hay có quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào khác.

INA 212 còn được quy định rõ trong Bộ luật 8 U.S.C. 1182 của Hoa Kỳ: “Bất cứ người nhập cư hay không nhập cư nào là đảng viên hay có quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào (hay phân nhánh, tổ chức liên đới của đảng đó), dù là ở trong hay ngoài nước, đều không được lưu trú.”

“Các điều khoản nhập tịch có cơ sở riêng nhưng có liên quan để đánh giá thế nào là không đủ điều kiện đối với người nước ngoài từng là đảng viên của (hay có quan hệ liên đới với) Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào khác trong vòng 10 năm kể từ thời điểm nộp đơn đến khi ứng viên thực hiện lời Tuyên thệ Trung thành.”

Từ chối đơn xin nhập cảnh

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 17 tháng 9, luật sư Trịnh Tồn Trụ đã kể lại trường hợp của một thân chủ của ông, một công dân Mỹ. Khi cha của thân chủ của ông xác nhận tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại hải quan, ông đã bị từ chối nhập cảnh, còn visa 10 năm của ông đã bị thu hồi. Ngoài ra, đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ của ông này cũng bị từ chối vì ông có quan hệ liên đới với ĐCSTQ.

Một người mang quốc tịch Trung Quốc khác, tự xưng là ông F, đã tiết lộ trong một bài đăng trên mạng rằng, trong cuộc phỏng vấn xin thẻ xanh, cả ông và vợ ông đều bị hỏi có phải là đảng viên ĐCSTQ không. Ông cho biết cán bộ nhập cảnh phỏng vấn ông yêu cầu được xem bằng chứng chứng minh ông đã chủ động thoái xuất khỏi ĐCSTQ, còn việc ông đã thôi đóng đảng phí, tức là thụ động rút khỏi ĐCSTQ, vẫn không được chấp nhận.

Cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ

Luật sư Trịnh tư vấn cho thân chủ của ông thoái ĐCSTQ càng sớm càng tốt và cung cấp tài liệu chứng thực hành động này cho cán bộ nhập cảnh. Ông cho biết chính sách từ chối nhập cảnh đối với đảng viên Đảng Cộng sản đã có mấy chục năm nay, nhưng mãi tới gần đây mới được nghiêm túc thực thi.

Việc bưng bít đại dịch virus corona khi mới bùng phát, Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, và sự thù địch với Đài Loan hiện nay của ĐCSTQ là một số nhân tố thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ đánh giá lại mối quan hệ với ĐCSTQ và các đảng viên của nó.

Bà Dịch Dung, đại diện của Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu (Thoái đảng) tại New York, cho hay bà và các tình nguyện viên khác đã nỗ lực nhiều năm để nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với người Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Theo thông tin của Thời báo Epoch Times, hiện đã có gần 365 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó kể từ khi Cửu Bình (Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản) được công bố vào năm 2004. Bà Dịch Dung cho biết mọi người có thể vào trang www.tuidang.org để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhận bằng chứng như hình sau:

fb09a576264edeb2dbcbfbcb0859c9b8.jpg

Mẫu xác nhận thoái xuất khỏi ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187697.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share