Bài viết của Đức Long, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-12-2020] Theo bài viết ngày 27 tháng 11 năm 2020 trên tờ nhật báo lớn nhất của Pháp, Le Monde: Mới đây, 60 Nghị sỹ Pháp đã bày tỏ quan ngại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ những người còn sống để cấy ghép. Họ đề nghị thông qua đạo luật mới nhằm ngăn người Pháp đến Trung Quốc để nhận những cơ quan tạng này.

Báo cáo trên Le Monde cho biết dưới hệ thống độc tài tàn bạo của Trung Quốc vẫn còn nhiều mảng xám, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ những người bị giam giữ mà không có sự đồng ý của họ. Mặc dù ĐCSTQ đã tuyên bố chấm dứt việc sử dụng nội tạng của các tù nhân bị tử hình vào năm 2015; tuy nhiên, việc cấy ghép tạng vẫn được thực hiện ở nhiều bệnh viện tư và công ở Trung Quốc với quy mô và tốc độ cung cấp nội tạng đã đạt mức chưa từng có.

Báo cáo dẫn lời ông Joshua Rosenzweig, chuyên gia về các vấn đề ở Trung Quốc: “Tổ chức Ân xá từ lâu đã đặt ra câu hỏi về vấn đề minh bạch trong ngành cấy ghép tạng ở Trung Quốc.”

Báo cáo chỉ ra rằng số lượng tù nhân bị hành quyết mỗi năm ở Trung Quốc là bí mật quốc gia, nhưng theo ước tính của một số tổ chức phi chính phủ, con số này vào khoảng 1.000. Việc Trung Quốc, [nước chưa thiết lập hệ thống hiến tặng nội tạng], có thể thực hiện một số lượng lớn các ca cấy ghép nhanh chóng đến thế mỗi năm đã làm dấy lên câu hỏi về nguồn nội tạng này đến từ đâu.

Bài báo đã so sánh thời gian chờ đợi ghép tạng ở Pháp với Trung Quốc. Ở Pháp, thời gian chờ đợi trung bình là ba năm, và có khoảng 15% đến 30% bệnh nhân tử vong trong thời gian đó. Nhưng ở Trung Quốc, nơi cấy ghép nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp béo bở, thời gian chờ đợi trung bình chỉ là 12 ngày.

Nhiều bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, nhiều người trong số họ đang bị giam giữ trong các trại tập trung và nhà tù, là hai nhóm chính bị ĐCSTQ nhắm đến để lấy nội tạng của họ.

Bài báo cho biết, mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng ít nhất 60 Nghị sỹ Pháp đã nêu quan ngại và nói họ cần cảnh giác hơn về vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/415867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188558.html

Đăng ngày 08-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share