Bài viết của Lý Nham Bạch, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-11-2020] Một cựu viên chức tình báo quân sự Mỹ đã làm chứng và chứng minh rằng Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã bị các thế lực nước ngoài lợi dụng để can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong đó có chính quyền cộng sản Trung Quốc, Serbia và Iran. Những phát hiện này phù hợp với thông tin do nhiều nhân chứng cung cấp.

89e5a46810a6be3fc5bb3adfa5f6667d.jpg

Máy bỏ phiếu có màn hình cảm ứng Dominion

Nhân chứng từng là nhà phân tích tình báo điện tử quân sự của Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 305. Vì đã từng làm việc với các chuyên gia bầu cử hàng đầu trên thế giới, nhà phân tích này có nhiều kinh nghiệm trong vai trò là một hacker “mũ trắng” (whitehat hacker).

Trong quá trình quét một mạng công cộng ngày 8 tháng 11 của trang web của Dominion, Dominionvoting.com, nhà phân tích này đã có được thông tin về sự kết nối của công ty này với người dùng Internet và các thiết bị mạng khác. Ngoài ra còn có 13 mật khẩu không được mã hóa từ các nhân viên của Dominion, cùng với 75 mật khẩu có mã hóa băm (hashing encryption) tại các nút Tor.

Qua phân tích mạng, nhà phân tích nhận thấy hệ thống Dominion có các tên miền phát sinh như dvscorp.com. Nhiều tên miền trong số này có liên quan đến Trung Quốc và Iran.

Thông tin từ Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cho biết Dominion đã thế chấp nhiều bằng sáng chế phần mềm bỏ phiếu cho HSBC Canada. Nhà phân tích nói rằng Dominion đã bán các bằng sáng chế bỏ phiếu cho Trung Cộng thông qua HSBC.

Một đợt quét mạng công cộng cùng ngày cho thấy hệ thống bỏ phiếu này còn có mối liên hệ với Belgrade, thủ đô của Serbia. Một lần quét tiếp theo trên trang web chính thức của Dominion cho thấy Hệ thống tên miền (DNS) của công ty này có tên miền phụ là Belgrade.

Một cuộc tìm kiếm trong mạng lưới nghề nghiệp của LinkedIn vào ngày 9 tháng 11 phát hiện thấy một số lượng lớn nhân viên ở Serbia đang làm việc cho Dominion.

Nhà phân tích này cũng làm chứng rằng trong khi Smartmatic là trụ cột của Dominion, thì Scytl lại chịu trách nhiệm về an ninh của hệ thống bầu cử.

Chuyên gia về tính nghiêm chính trong bầu cử: Mối liên hệ của Biden với Dominion và Serbia

Trang tin tức National File đã phỏng vấn bà Dana Jill Simpson và chồng bà là ông Jim. Cả hai đều là “chuyên gia công nghệ và tính nghiêm chính trong bầu cử, đã từng làm việc cho Tides Canada Foundation (mà tổ chức này chia sẻ văn phòng làm việc tại Toronto với trụ sở của Hệ thống Bỏ phiếu Dominion)”. Trong bài báo ngày 24 tháng 11, hai ông bà cho hay Dominion là mối đe dọa an ninh quốc gia đã nhiều năm nay, còn các máy bỏ phiếu của công ty này được lập trình ở Serbia và đã từng lật ngược phiếu bầu.

Tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder ban hành một thông cáo báo chí có tiêu đề “Bộ Tư pháp yêu cầu thoái vốn Công ty Election Systems & Software/Sáp nhập Premier Election Solutions”, tuyên bố rằng “Bộ Tư pháp đang thúc công ty hàng đầu về công nghệ bầu cử thoái vốn. Dominion cuối cùng đã có được công nghệ đó, nhờ đó mà chiếm được gần 1/3 thị trường hệ thống bỏ phiếu điện tử ở Mỹ.”

Trong vòng hai tuần, Dominion đã thu mua được Sequoia, một công ty tách ra từ Smartmatic.

Bà cũng đề cập tới mối liên hệ của một chính trị gia với Serbia. Người này đã tới Serbia dàn xếp một thỏa thuận để tin tặc Serbia ở Belgrade kiểm soát một công ty máy bỏ phiếu hàng đầu để “Obama có cơ hội hơn vào năm 2012”.

Một cuộc tìm kiếm trên LinkedIn vào ngày 6 tháng 11 cho kết quả 243 nhân viên của Dominion. Khi vụ gian lận ngày càng thu hút nhiều sự chú ý, chỉ có 140 trong số 243 nhân viên còn lại trên LinkedIn tính đến ngày 16 tháng 11. Điều đó có nghĩa là hơn 100 nhân viên đã biến mất, bao gồm cả một số nhân viên ở Serbia.

Phần cứng sản xuất tại Trung Quốc có rủi ro

Bà Simpson nói rằng âm mưu của Dominion có liên quan đến chính quyền cộng sản Trung Quốc, Quỹ Clinton và ông George Soros. Bà chỉ ra rằng máy quét của Dominion được sản xuất bởi một công ty có tên là Flex (trước đây được gọi là Flextronics) ở Plano, Texas, một nhà sản xuất toàn cầu theo hợp đồng. Flex có trụ sở chính tại Singapore, với hơn 50.000 nhân viên lao động theo hợp đồng tại Trung Quốc, chiếm khoảng 1/4 lực lượng lao động toàn cầu. Khách hàng lớn nhất ở Trung Quốc của Flex là Huawei.

Bà Simpson đã tới văn phòng tại Hoa Kỳ của Dominion ở Denver. Bà cho biết: “Phần lớn máy được sản xuất bởi Flex ở Trung Quốc, và việc lập trình được thực hiện ở Serbia và Canada, còn tập đoàn quốc tế là Barbados. Họ có quan hệ trực tiếp với Quỹ Clinton ở Dự án Delian.”

Ông Frank Figliuzzi, cựu Phó Giám đốc FBI phụ trách vấn đề phản gián, phát biểu với NBC hồi tháng 12 năm 2019 rằng các nhà sản xuất Trung Quốc có thể buộc phải hợp tác với yêu cầu của các quan chức tình báo Trung Quốc mà chia sẻ bất kỳ thông tin nào về công nghệ, do đó gây ra rủi ro cho các công ty Mỹ.

“Còn có quan ngại về những chiếc máy chở về có lỗi chưa phát hiện ra hoặc lỗ hổng cho phép xâm nhập.” NBC đưa tin trong một bài báo có tiêu đề “Các phụ kiện của Trung Quốc, quyền sở hữu ẩn, giám sát ngày càng gia tăng: Bên trong nhà sản xuất máy bỏ phiếu lớn nhất của Mỹ.”

Người quản lý cơ sở hạ tầng chủ chốt của Dominion có quan hệ với quân đội Trung Quốc

Ông Andy Huang, giám đốc hạ tầng chủ chốt về công nghệ thông tin của Dominion, trước đây đã làm việc tại công ty viễn thông China Telecom, mà National Pulse từng đưa tin trong một bài báo ngày 25 tháng 11 với tiêu đề “Chuyên viên kỹ thuật Dominion đã làm việc cho cơ quan quân sự của ĐCSTQ bị chính phủ Hoa Kỳ gắn cờ vì ‘hoạt động mạng độc hại’”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188532.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share