Cảm nhận về tiến trình bầu cử của nước Mỹ

Bài viết của Nhan Lê Minh

[MINH HUỆ 09-11-2020] Cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của nước Mỹ gồm hai ứng cử viên chính, một vị được gọi là “Vương bài/ trống chiến” (Trump/Trumpe/drum), một vị được gọi là “Nút ấn” (Biden/Boton/button). Vậy ai là Vương bài? Ai là Nút ấn?

Mặc dù vụ gian lận phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã rõ ràng rành rành, mặc dù một trong số họ đã tuyên bố công khai trước ngày bầu cử rằng đã nắm chắc thắng lợi trong cuộc bầu cử gian lận lớn nhất lịch sử, trong khi “Nút ấn” tự tuyên bố chiến thắng, thì “Vương bài” lại đang chơi golf trên sân Victoria. Dường như “Nút ấn” đã tự cho mình là thân phận tân Tổng thống, còn “Vương bài” vẫn quả quyết rằng “Nút ấn” chỉ là “Kẻ chiến thắng mạo danh”, “Cuộc tổng tuyển cử còn xa mới kết thúc”.

Các dòng tweet liên quan đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã bị Twitter đánh dấu là chứa thông tin sai lệch. Các tin lớn tại Mỹ đến bài phát biểu tổng thống Mỹ cũng cắt sóng thì đâu còn nhiều quyền tự do báo chí, nói thẳng ra là băng hoại về mặt đạo đức.

Từ xưa đến nay, có thể chính nghĩa sẽ đến muộn hơn một chút nhưng chưa bao giờ vắng mặt. Việc tái đắc cử của ông Trump có vẻ hồi hộp căng thẳng, nhưng nó chắc chắn không phải là một vách đá cheo leo. Nếu cuộc tổng tuyển cử không mở rộng xuyên lục địa như vậy, thì giá trị chính nghĩa sẽ không trở nên trân quý, nếu tà ác không nổi gió dậy sóng thì cuộc đọ sức chính tà cũng khó chạm đến được tâm linh của mỗi người. Không phải là Thần đang khước từ, mà là Thần đang tuyển chọn. Sự cứu rỗi và tương lai tươi sáng sau khi thiện ác phân minh sẽ là kiến chứng vĩnh viễn cho lịch sử.

Tâm linh chúng ta phập phồng nhảy nhót như mũi tên đã lên dây cung, không phải bởi nhìn không thấy ánh sáng phía trước, mà là bởi thời khắc tà ác diệt vong đã cận kề ngay trước mắt.

Cuộc tổng tuyển cử còn lâu mới kết thúc. Mỉm cười đến phút cuối cùng, ấy là nụ cười tươi đẹp nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/乱中有序-神在选择-414838.html

Đăng ngày 09-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share