Một vài ví dụ về gặp phải ác báo ở tỉnh Quảng Đông đánh thức tất cả những kẻ hành ác

Bài viết của Thạch Minh

[MINH HUỆ 04-11-2020] Theo báo cáo mới đây trên Minh Huệ Net: dựa trên thống kê chỉnh lý những ví dụ gặp phải ác báo của báo cáo trên Minh Huệ Net, sau khi ĐCSTQ điên cuồng bức hại Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999, bởi vì tham dự vào cuộc bức hại cho nên tỉnh Quảng Đông đã có 670 người nhận phải ác báo, vạ lây đến 72 người thân trong nhà, có 182 người đã tử vong trong khi nhận phải ác báo, ban ngành bị ác báo nhiều nhất là cơ quan công an có 182 người, ban ngành có số người bị ác báo tử vong nhiều nhất cũng là cơ quan công an có 63 người, ban ngành có số người nhà bị vạ lây nhiều nhất vẫn là cơ quan công an có 29 người, và ban ngành có số người nhà bị vạ lây dẫn đến tử vong nhiều nhất cũng là cơ quan công an có 18 người.

Tỉnh Quảng Đông gặp phải ác báo do bức hại Pháp Luân Công nổi bật lên hai đặc điểm như sau: Thứ nhất là, có nhiều quan chức cấp cao ở tỉnh bị ác báo, ở đây người viết chỉ nêu tên một vài người. Tỉnh Quảng Đông là một trong những tỉnh trọng yếu của Trung Quốc Đại Lục, hầu hết những Bí thư Tỉnh ủy trước đây đều là Ủy viên Cục Chính trị, nơi đây cũng là địa khu tập đoàn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất, và là địa khu có số quan chức cấp cao gặp phải ác báo vô cùng nhiều.

Ví dụ như: Trương Đức Giang giữ chức Ủy viên Cục Chính trị Trung ương ĐCSTQ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, sau này nhậm chức Thường ủy Cục Chính trị của ĐCSTQ. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2005, Trương Đức Giang dẫn đầu phái đoàn tham gia Hội nghị giao lưu hợp tác mậu dịch, kỹ thuật và kinh tế Quảng Đông – Australia (Úc). Ngày 7 tháng 11, ông ta đã bị học viên Pháp Luân Công tên là Tạ Diễm cáo buộc lên Tòa án tối cao New South Wales (Úc) về tội gây thương tích tổn hại đến thân thể và tội bắt giữ người phi pháp. Tóa án tối cao đã thụ lý vụ án và gửi đơn hầu tòa cho Trương Đức Giang. Tin tức Trương Đức Giang bị buộc tội và nội dung chân tướng Pháp Luân Công đã làm rúng động những đại biểu trong và ngoài nước tham dự cuộc họp lần đó, đồng thời nó cũng gây ra chấn động đến Trung Nam Hải.

Lý Trường Xuân, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông (sau này nhậm chức Thường ủy Cục Chính trị của tà đảng Trung Cộng), đã dốc sức chấp hành chính sách bức hại của kẻ đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân. Trong thời gian viếng thăm nước Pháp vào ngày 2 tháng 7 năm 2004, ông ta đã bị học viên Pháp Luân Công khởi tố với tội danh “đồng lõa mưu đồ tra tấn tàn bạo”.

Hoàng Hoa Hoa từng giữ chức Bí thư Thành ủy Quảng Châu của tà đảng Trung Cộng, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông là người chịu trách nhiệm chủ yếu về bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông. Vào tháng 10 năm 2005, bởi vì bức hại Pháp Luân Công nên ông ta đã bị khởi tố với “tội tra tấn tàn bạo” ở Canada, đồng thời bị khởi tố với “tội tra tấn tàn bạo, tội phản nhân loại và tội diệt chủng quần thể nhóm người” ở Mỹ. Tháng 8 năm 2010, Hoàng Hoa Hoa lại bị buộc tội lúc viếng thăm Đài Loan.

Vương Hoa Nguyên đã từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, Thường ủy Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ. Năm 2010, ông ta gặp phải ác báo bị kết án tử hình, án treo 2 năm.

Nhậm Học Phong từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông kiêm Bí thư Thành ủy Quảng Châu. Ngày 3 tháng 11 năm 2019, cơ quan chính phủ tuyên bố Phó bí thư Thành ủy Trùng Khánh Nhậm Học Phong qua đời do “bệnh viện chữa trị không có hiệu quả”, năm đó ông ta tròn 54 tuổi. Còn có tin tức cho biết, Nhậm Học Phong đã nhảy lầu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng có tin đồn là Nhậm Học Phong “chết do tự sát”.

Chu Minh Quốc là cựu Chủ tịch Hội Hiệp thương chính trị tỉnh Quảng Đông, từng là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ ở 3 tỉnh thành trong vòng 15 năm. Trong thời kỳ ông ta còn nhậm chức đã có ít nhất 62 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Chu Minh Quốc đã bị điều tra. Tháng 11 năm 2016, ông ta bị kết án treo tử hình.

Trần Thiệu Cơ là cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ tỉnh Quảng Đông. Trần Thiệu Cơ là người chịu trách nhiệm chủ yếu về bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông. Trần Thiệu Cơ đã từng giữ chức Chủ tịch Hội Hiệp thương chính trị tỉnh Quảng Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh, Trưởng cục Công an tỉnh v.v. Kể từ ngày 20 tháng 2 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân – ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là mấy năm trước làm người chịu trách nhiệm chính cho hệ thống chính trị và pháp luật tỉnh Quảng Đông, Trần Thiệu Cơ đã đưa địa khu Quảng Đông trở thành một trong những nơi bức hại học viên Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Tòa án trung cấp thứ nhất thành phố Trùng Khánh đã kết án tử hình Trần Thiệu Cơ vào mấy ngày trước, án treo 2 năm.

Ngoài ra còn có nhiều nhất 4 cơ quan công an đã gặp phải ác báo ở tỉnh Quảng Đông, làm nổi bật lên Thiên lý làm ác tất phải bồi thường, người nào làm ác người đó tất phải gặp ác báo. Ở đây, người viết xin đưa ra một vài ví dụ như sau.

Lương Quốc Tụ (Sở trưởng Sở Công an tỉnh Quảng Đông), từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 5 năm 2007 từng giữ chức Thường ủy Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Sở trưởng Sở Công an tỉnh. Trong thời kỳ Lương Quốc Tụ tại chức, ông ta đã kiểm soát cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án tỉnh Quảng Đông điên cuồng bức hại học viên Pháp Luân Công, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, dẫn đến có ít nhất 12 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, nhiều học viên bị kết án phi pháp và bị bắt đi lao động cải tạo. Tỉnh Quảng Đông là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng trên toàn quốc, Lương Quốc Tụ cũng nằm trong danh sách các quan chức ĐCSTQ đợt đầu do Tổ chức quốc tế điều tra bức hại Pháp Luân Công thu thập. Ngày 7 tháng 6 năm 2014, Lương Quốc Tụ gặp phải ác báo, qua đời do bệnh tật không chữa trị được, năm đó ông ta tròn 66 tuổi.

Trịnh Thiếu Đông giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Sở trưởng Sở Công an tỉnh Quảng Đông, Cục trưởng Cục Trinh sát. Trịnh Thiếu Đông bức hại học viên Pháp Luân Công, những người duy trì quyền lực không tốn chút công sức nào, từ trong đó bọn họ đoạt lấy tư bản chính trị để leo lên vị trí cao. Làm ác quá nhiều cho nên tội nghiệp cũng liên lụy đến người nhà. Giữa tháng 8 năm 2006, vợ của ông ta là bà Trần mắc bệnh trầm cảm đã nhảy lầu tự sát từ tầng thứ 17 xuống. Quả thật là một người làm ác, liên lụy đến người thân.

Mã Vĩ Linh là cựu Phó giám đốc Phòng 610, Sở Công an tỉnh Quảng Đông. Ngày 20 tháng 5 năm 2016, ông ta đã bị kết án mười năm tù giam và bị phạt tiền một triệu nhân dân tệ.

Diêu Quốc Chính giữ chức Phó giám đốc Bộ phận Chính trị, Sở Công an tỉnh Quảng Đông. Sở Công an tỉnh Quảng Đông là đội quân hung tợn trợ giúp đắc lực cho tập đoàn lưu manh chính trị tà đảng Trung Cộng, là hang ổ hắc ám của thế lực tà ác Quảng Đông ‘trợ Trụ vi ngược’. Tuy vậy, lẽ trời rành rành, thiện ác hữu báo. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2006, tên du côn chính trị Diêu Quốc Chính đã bị xe hơi đâm, được đưa vào bệnh viện nhưng không thể cứu chữa nên đã bỏ mạng.

Hà Tĩnh giữ chức Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Quảng Châu. Trong vỏn vẹn 4 năm bức hại Pháp Luân Công, Hà Tĩnh một bước từ Cục trưởng Cục Công an ở một thành phố cấp huyện được thăng chức lên Cục trưởng Phân cục Công an khu Bạch Vân ở thành phố Quảng Châu, chưa đầy 2 năm sau ông ta lại được thăng chức làm Phó cục trưởng kiêm Phó bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố Quảng Châu. Một trong những nguyên nhân trọng yếu của việc thăng chức là ông ta đã theo sát gót Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Hà Tĩnh đã bị kết án tù chung thân.

Kỳ Hiểu Lâm là Đội tưởng Đội quốc bảo ở Quảng Châu, giữ chức Phó tổng thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Quảng Châu, Phó bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố, Phó cục trưởng v.v. Ông ta ra tay nham hiểm độc ác, khiến cho mức độ tàn khốc của cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công và các nhân sỹ bất đồng chính kiến ở Quảng Châu chỉ đứng sau Bắc Kinh. Ngày 8 tháng 1 năm 2013, Kỳ Hiểu Lâm đột nhiên thắt cổ tự vẫn, năm đó ông ta tròn 55 tuổi.

Vương Quảng Bình là Phó đội trưởng Đội quốc bảo Cục Công an thành phố Quảng Châu. Ngày 10 tháng 6 năm 2010, ông ta té lăn ra đất đột tử. Vương Quảng Bình từng giữ chức Phó giám đốc Phòng 610, Cục Công an thành phố Quảng Châu từ năm 2001 đến năm 2006. Vị Phó giám đốc Phòng 610 tròn 54 tuổi không may đột tử qua đời vào ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Khâu Vĩ là một cảnh sát tà ác ở Thâm Quyến. Tờ mờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2008, khi đang lái xe từ địa phận Thâm Quyến trở về Long Hoa vào khoảng 2, 3 giờ khuya, ông ta gặp phải một nhóm người chặn xe trên đường Phúc Long, nhóm người này đã lôi ông ta ra khỏi xe đánh đập một trận tơi tả. Bọn họ dùng dao chém nhiều nhát vào phần đầu và phần mông của ông này. Khâu Vĩ hôn mê tại chỗ, sau được đưa đi cứu chữa, mãi đến ngày 13 tháng 12 mới tỉnh lại, nhưng tiền của trên người ông ta không bị lấy đi đồng nào.

Số người gặp phải ác báo ở các banh ngành như Ủy ban Chính trị Pháp luật, Phòng 610, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục Tư pháp v.v. ở tỉnh Quảng Đông cũng vô cùng nhiều, người viết không nêu ví dụ ở đây thêm nữa.

ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hai mươi mốt năm nay, phàm những nơi bức hại đặc biệt nghiêm trọng đều là những người chịu trách nhiệm chủ yếu ở đó tích cực theo sát gót tập đoàn Giang Trạch Dân – ĐCSTQ, bọn họ đặc biệt kiên quyết chấp hành chính sách bức hại của Giang Trạch Dân. Những người như Trương Đức Giang, Lý Trường Xuân v.v. ở tỉnh Quảng Đông đều là như thế cả, ngay cả những người ở các tỉnh thành khác cũng là như vậy. Nếu như không có những kẻ hùa theo trung thành này thì khó mà phát động cuộc bức hại cho được, và cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế này.

Thêm nữa là, có một nhóm các cơ quan chấp hành trung thành giống như Ủy ban Chính trị Pháp luật, Phòng 610, Cục Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục Tư pháp v.v. Cùng với quan chức các cấp đóng vai trò như những tên côn đồ trong các cơ quan tổ chức này. Trong số 670 người gặp ác báo ở tỉnh Quảng Đông, Cục Công an có 152 người, Cục Tư pháp và giám ngục có 150 người, cơ quan chính phủ từ cấp huyện trở lên có 100 người, Ủy ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610 có 82 người, Tòa án có 13 người, Viện kiểm sát có 8 người, cơ quan chính phủ ở thị trấn làng xã có 61 người, hệ thống giáo dục có 54 người, người dân bình thường phổ thông có 40 người, ngoài ra còn có 9 người khác không thuộc vào các nhóm nêu trên. Trong đó, có tổng cộng 571 người thuộc vào nhóm “quan chức”. Số liệu này nói rõ rằng cuộc bức hại là do giới quan chức các cấp khởi xướng, việc thực thi bức hại và tạo thành hậu quả tàn khốc cũng là do những tên du côn trong “quan nha” gây ra. Những kẻ ác này (hung thủ) gặp phải ác báo chính là những kẻ có tội nên xứng đáng bị trừng phạt, đó cũng là đạo Trời đang đoái hiện!

Nhân đây, người viết khuyến cáo những ai vẫn còn hùa theo ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công không nên tiếp tục hành ác. Những ví dụ về làm ác gặp ác báo ở tỉnh Quảng Đông đang đánh thức tất cả những ai vẫn còn làm việc ác. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, bất cứ người nào làm ác đều phải bồi thường, đây chính là Thiên lý! Trước mắt, đại cục xóa bỏ ĐCSTQ đang hình thành trên toàn thế giới, thời điểm ĐCSTQ giải thể diệt vong đã đến. Mong rằng quý vị đừng bán mạng cho ĐCSTQ, không nên làm vật bồi táng cho nó, biết hối lỗi sửa sai mới là con đường chân chính trên thế gian!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/悔過自新才是人間正道-414636.html

Đăng ngày 08-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share