Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 22-4-2018] Ông Hồ Tất Hựu đột nhiên mất tích vào tối ngày 13 tháng 5 năm 2017, và gia đình đã tìm kiếm ông khắp nơi, cuối cùng phát hiện rằng công an đã lục soát nhà và bắt ông đến Trại tạm giam thành phố Lãnh Thủy Giang.

Gia đình biết rằng ông lại bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Năm 2002, ông đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói về Pháp Luân Công cho sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Hoá chất. Sau đó ông bị kết án bốn năm tù và bị lính canh tù tra tấn tàn bạo.

Gia đình đã thuê một luật sư cho ông sau lần bắt giữ gần đây nhất. Luật sư đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng của ông theo hiến pháp trong phiên toà ngày 7 tháng 9 năm 2017. Sau đó, vụ việc vẫn im lìm cho mãi đến gần đây mới có thông tin rằng ông Hồ đã bị kết án 1,5 năm tù.

Được biết viên chức Dương Hải Châu là người phụ trách vụ án, nhưng thông tin chi tiết hơn về việc bắt giữ và truy tố ông Hồ vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/23/169459.html

Đăng ngày 4-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share