Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2018] Tháng 11 năm 2017, bà Thái Như Phân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án ba năm tù sau gần một năm bị bắt giữ phi pháp vì bảo vệ tín ngưỡng tinh thần của mình.

Chiều ngày 20 tháng 2 năm 2017, khi bà Thái Như Phân đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở khu Hồng Sơn thì có người báo cáo bà cho cảnh sát. Cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Lê Viên đã bắt giữ và đưa bà đến Trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Bà bị giam giữ khoảng 10 ngày ở trại tạm giam đó trước khi bị đưa đến Nhà tù số 1 Vũ Hán để “giam giữ hình sự”.

Em gái của bà Thái và người mẹ đã 80 tuổi của bà đã đến Đồn Cảnh sát Lê Viên nhiều lần để hỏi về tình hình của bà và yêu cầu thả bà. Các cảnh sát đã tránh họ hoặc đưa thông tin vòng vo vì áp lực từ Phòng 610 thành phố Vũ Hán và Đội An ninh Nội địa khu Hồng Sơn.

Bà Thái đã bị xét xử phi pháp vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, và sau đó bị kết án tù và nộp phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Vũ Hán vào tháng 3 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169506.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share