Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2018] Bà Vương Toàn Đệ, một phụ nữ lớn tuổi chỉ còn nặng 16 kg trong thời gian bị cầm tù vì đức tin của mình, và gia đình bà đang kêu gọi thả bà ngay lập tức.

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, bà Vương Toàn Đệ bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà đã bị kết án sáu năm tù vào ngày 18 tháng 7 cùng năm.

Nhà tù nữ Thượng Hải đã phát động một cuộc tẩy não chuyên sâu vào tháng 3 năm 2015 để buộc các học viên đang bị giam giữ từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công. Bà Vương đã tiến hành tuyệt thực để phản đối. Sức khoẻ của bà nhanh chóng xấu đi và bà đã được đưa đến bệnh viện Thượng Hải, nơi hiện tại bà vẫn ở.

Gia đình bà không được phép gặp bà kể từ lúc bà nhập viện. Họ đã vô cùng lo lắng khi gần đây biết được rằng cân nặng của bà còn ít hơn cả cân nặng quy chuẩn của một cô bé bốn tuổi.

Nhà tù nữ Thượng Hải

Địa chỉ: 29 Trương Kính Lộ, thị trấn Tứ Kính, khu Tùng Giang, Thượng Hải

Mã bưu điện: 201601

Số điện thoại: +86-2157615998, +86-2157616356, +86-2157615595

Fax: +86-2157616779

Báo cáo liên quan:

Thượng Hải: Bà Vương Toàn Đệ bị bắt giữ tại đồn cảnh sát vì phản đối việc bị sách nhiễu

Bà Vương Toàn Đệ, 66 tuổi, bị tra tấn tại nhà tù Thượng Hải

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Vương Toàn Đệ bị cảnh sát mai phục trước cửa nhà, để lại mẹ già 80 tuổi không người chăm sóc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/26/169491.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sáyt hơn với nguyên bản.

Share