Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải

[MINH HUỆ 18-4-2018] Một bà lão 78 tuổi ở Thượng Hải lại bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Chung Di Quân bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2009, và gia đình bà phải mất 6 tháng mới tìm thấy nơi giam cầm bà. Sau đó bà bị kết án 4 năm tù.

Lần bắt giữ cuối cùng diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 năm 2017, và công an địa phương lại che giấu gia đình về tình trạng của bà. Một tháng sau, người thân của bà phát hiện rằng bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam khu Phổ Đà.

Chánh án Tạ Yến của Toà án khu Phổ Đà đã kết án bà Chung 3,5 năm tù, chỉ một thời gian ngắn sau khi diễn ra phiên xử vào ngày 24 tháng 12.

Bà Chung đã kháng án nhưng bị bác bỏ vào tháng 4 năm 2018.

Cơ quan chịu trách nhiệm bức hại bà Chung:

Tạ Yến: +86-21-22273333-12123, +86-2162656265, +86-2152564588


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/18/364272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/21/169442.html

Đăng ngày 30-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share