Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 11-04-2018] Ba người phụ nữ Thượng Hải đã bị giam giữ 11 ngày vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công, một môn tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Hà Lệ Quyên, Lận Thúy Hà, Trần Tuyết Diễm đã bị bắt giữ vào ngày 31-3-2018 và được về nhà vào ngày 10-4. Hiện vẫn chưa nắm rõ là họ được trả tự do vô điều kiện hay phải nộp phí bảo lãnh.

c703e9fa44b2d8124cee1acf6b0fc378.jpg

Bà Lận Thúy Hà

96f68b0cb074ed6c12b6c740a16d3c4c.jpg

Bà Hà Lệ Quyên

e12b54d4d9a986bff48d24bd42bb652e.jpg

Bà Trần Tuyết Diễm

Đây không phải lần đầu tiên bà Lận bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà từng bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và được trả tự do sau khi tuyệt thực 18 ngày. Sau đó bà bị tuyên hai năm lao động cưỡng bức. Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Thượng Hải nơi bà làm việc đã đình chỉ công tác giảng dạy và giáng cấp bà.

Bà Lận đã tuyệt thực vào ngày bà bị bắt gần đây nhất và cũng là ngày sinh nhật của bà. Khi con trai bà đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ở nhà, anh nghe tin báo và đã chạy đến Sở cảnh sát khu vực. Chồng bà vừa về đến nhà sau chuyến đi khỏi thành phố, thì thấy cảnh sát đang lục tung mọi thứ.

Bà Lận được chuyển đến bệnh viện của Nhà giam Thượng Hải vào ngày 9-4-2018 vì sức khỏe suy nhược nghiêm trọng. Dù được trả tự do vào ngày hôm sau nhưng bà vẫn còn rất yếu tại thời điểm viết bài này.

Gia đình bà Hà vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc bắt hay giam giữ bà.

Nhân viên ở Sở cảnh sát Trường Thọ Lộ và Chi nhánh Putuo Cục Cảnh sát Thượng Hải chịu trách nhiệm việc bắt giữ bà Hà và hai học viên còn lại, nhưng họ từ chối tiết lộ thông tin chi tiết trường hợp của bà Hà với gia đình.

Pháp Luân Công thay đổi cuộc đời họ

Cả ba người phụ nữ ấy đều tin tưởng vào Pháp Luân Công vì Pháp Luân Công đã khiến cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.

Bà Lận tự kiểm soát bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và dành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Một trong số những quản lý cũ còn cố ngăn cản cảnh sát bắt giữ bà.

Bà Hà từng bị chóng mặt hoa mắt nhưng đã khỏi hẳn sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Trước kia bà nổi tiếng là người nóng tính, nhưng giờ đây lại trở nên ôn hòa rất nhiều.

Bà Trần quê gốc ở thành phố Mẫu Đơn Giang thuộc Hắc Long Giang. Chồng bà mất cách đây vài năm nên bà một mình nuôi con trai khôn lớn. Cuộc sống khó khăn khiến sức khỏe bà sa sút nghiêm trọng. Bà bị viêm khớp và các vấn để về gan. Con trai bà đang làm việc ở Thượng Hai mời bà đến sống chung. Bà sau đó bắt đầu tập Pháp Luân Công và cuối cùng thì sức khỏe bình phục hoàn toàn và tìm được công việc làm người giữ trẻ trong vài năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/11/364022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169358.html

Đăng ngày 24-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share