Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2018] Vào ngày 16 tháng 3 năm 2018, học viên Trương Kế Hồng đã bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đến lục soát nhà bà và áp giải bà về Nhà tù Loan Yêu Thụ.

Bà Trương Kế Hồng sinh năm 1964, người vùng Bỉnh Thảo Cương, huyện Bỉnh Tam. Bà có đức tin sâu sắc vào Pháp Luân Công vì môn tu luyện này giúp bà nâng cao sức khỏe và dạy bà trở thành một người tốt hơn nhờ tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bị tước quyền du lịch vì kiện Giang Trạch Dân

Tháng 6 năm 2015, bà Trương đã đệ đơn khởi tố Giang Trạch Dân, cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đã sách nhiễu và cảnh báo bà không được phép ra nước ngoài vì vụ kiện này của bà.

Quả thật, vào năm 2015, khi bà cố gắng tới Mỹ để thăm con gái đang du học tại đó, vé máy bay của bà đã bị Hải quan Bắc Kinh thu giữ.

Lần bắt bớ và lục soát nhà mới nhất

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 16 tháng 3 năm 2018, trong khi đang phân phát tài liệu Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản tại thị trấn Joyhome Century thuộc huyện Bỉnh Tam, bà Trương Kế Hồng đã bị báo cáo với cảnh sát. Sau đó, bà bị bắt giữ và bị đưa đến trại giam.

Cảnh sát đã đưa bà trở về nhà vào lúc 10 đêm hôm đó và lục soát nhà bà, rồi khiến mọi thứ bị lục tung cả lên. Họ đã tịch thu máy tính cá nhân của bà, các sách Pháp Luân Công và những tờ tiền mặt có thông điệp về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên đó, cùng với các vật dụng cá nhân khác của bà.

Những kẻ liên quan đến việc bức hại bà Trương:

Phòng An ninh Nội địa thuộc Sở Cảnh sát thành phố Phàn Chi Hoa

Hạ Kiến Xuyên, Giám đốc: +86-13808149648

Tương Châu Ngân, Phó phòng: +86-13808143622

Giang Tuyết Diễm, Trưởng Đồn Cảnh sát Bỉnh Thảo Cương: +86-13882394567

Lý Viễn Bình, Giám đốc Trại tạm giam thành phố Phàn Chi Hoa: +86-15881266789

Để biết thêm thông tin, xin mời tham khảo phiên bản tiếng Trung dưới đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/16/169383.html

Đăng ngày 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share