Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-2-2018] Trong bài chia sẻ này, tôi muốn nhắm đến tâm sắc dục, vốn là một vấn đề gây nguy hại nhất cho hai học viên Pháp Luân Đại Pháp.

cựu thế lực sẽ lợi dụng bất cứ sơ hở nào, đặc biệt là khi dính đến sắc dục, để bức hại các học viên. Phủ nhận bức hại của cựu thế lực đối với tâm sắc dục của các học viên là điều cực kỳ quan trọng.

cựu thế lực lợi dụng sơ hở để bức hại các học viên

Có hai học viên đã rơi vào bẫy sắc dục. Học viên nam đã bị bắt và bị giam vài năm, trong khi học viên nữ đã ngừng tu luyện Đại Pháp và xuất gia làm ni cô.

Hối hận về hành vi trước đây của mình, người học viên nam đã quyết định tu luyện một cách vững vàng bằng cách làm tốt ba việc sau khi được trả tự do. Tuy nhiên, anh ấy lại bị bắt và kết án 6 năm tù nữa.

Khi phát chính niệm cho học viên nam này, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc cổ trang đang bị treo trên một cây cột ở hành lang của một tòa nhà cổ. Hoá ra người phụ nữ này là nữ học viên kia. Cô ấy đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mất đi cơ duyên mà cô đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm.

Cô ấy không có hy vọng cho tương lai. Cựu thế lực đã quy trách nhiệm cho người học viên nam về việc cô ấy mất đi cơ hội tu luyện Đại Pháp. Đó là lý do tại sao anh ấy bị bắt lại và bị giam giữ.

Phủ nhận bức hại của cựu thế lực

Các học viên phải phủ nhận can nhiễu và bức hại của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Vậy làm thế nào? Đại Pháp từ bi, Sư phụ xét một cách toàn thể sinh mệnh của chư vị, khi Pháp Chính Nhân Gian chưa tới chư vị vẫn còn có cơ hội. Tuy nhiên, không được tái phạm lỗi lầm này nữa. Không thể được đâu, đặc biệt là trong thời kỳ này, tà ác sẽ lợi dụng ‘tình’ của chư vị để tăng cường bức hại, khiến chấp trước dục vọng của chư vị trở nên hết sức nặng nề, thậm chí chư vị mà xử lý không khéo sẽ nhập sang đường tà. Sư phụ nhìn thấy điều ấy rồi đó. Nếu chư vị vẫn có thể làm tốt, tu tốt, thì tội ấy sẽ đều do tà ác; nhưng nếu chư vị bước đi không tốt, thì tội chính là do bản thân chư vị. Đương nhiên nếu đã thanh trừ can nhiễu của tà ác, thì hết thảy hành vi đều chính là hành vi của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)

Rõ ràng là cựu thế lực sẽ lợi dụng để phóng đại nhân tâm của người tu luyện và khiến họ phạm tội. Sau đó họ sẽ đổ lỗi về những sai lầm này lên các học viên. Cựu thế lực rất xảo quyệt. Họ dựng lên những cái bẫy để thu hút các học viên, rồi sau đó đổ lỗi cho các học viên đã rơi vào bẫy của họ.

Để phủ nhận bức hại của cựu thế lực, chúng ta có thể tự phát chính niệm hoặc phối hợp chỉnh thể để phát chung theo nhóm. Chúng ta không thể để cựu thế lực lợi dụng bất cứ thiếu sót nào và tiếp tục bức hại đồng tu.

Bài học kinh nghiệm

Sư phụ đã an bài cho tôi nhìn thấy hậu quả do tâm sắc dục của các học viên. Điều này có nghĩa là tôi cần phải bỏ đi tâm sắc dục trong chính tâm trí mình.

Mặc dù các học viên đã làm rất tốt trong quá trình chứng thực Pháp, nhưng cựu thế lực lại phóng đại những sai lầm nhỏ của học viên trở nên nghiêm trọng hơn để bức hại chúng ta. Vì vậy điều chính yếu là chúng ta phải phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực.

cựu thế lực sử dụng tâm sắc dục của học viên như là một vũ khí để huỷ hoại chúng ta. Loại bỏ tâm sắc dục là con đường để phủ nhận bức hại của cựu thế lực đối với các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/361965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/7/168977.html

Đăng ngày 24-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share