Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2018] Là những học viên Đại Pháp, chúng ta nên trân quý cơ hội tu luyện và đề cao. Tôi thường tiếp xúc với các học viên ở địa phương chúng tôi, họ có khuynh hướng nghĩ rằng nếu họ chiếm được tiện nghi ở một phương diện nào đó, hay làm sai điều gì, họ có thể bù đắp bằng cách quyên tiền cho các hạng mục chứng thực Pháp. Nếu các điểm sản xuất tài liệu không cần đóng góp, họ vẫn làm vì việc đó khiến họ cảm thấy khá hơn.

Trước đây, tôi cũng từng làm điều tương tự. Tôi nhớ có lần từng bỏ quên một hộp đĩa DVD Shen Yun. Mãi cho đến năm sau tôi mới chú ý đến chiếc hộp. Tôi nhận ra sơ suất của mình đã làm tổn hại và ảnh hưởng đến nỗ lực cứu người của chúng tôi, vì vậy tôi quyết định dùng tiền của mình để bù đắp tổn thất.

Qua học Pháp, tôi đã có thêm một vài nhận thức mới. Tôi nhận ra là các học viên Đại Pháp, nếu chúng ta đối đãi mọi thứ giống như người thường, chúng ta đã xem bản thân là người thường rồi. Trong tu luyện Đại Pháp, điều quan trọng nhất là đề cao tầng thứ, và cách đúng đắn để bù đắp sai lầm là tu luyện tốt và rút ra bài học theo lời dạy của Sư phụ.

Sư phụ dạy chúng ta:

“…Nhưng tôi mong rằng mọi người sau khi vấp ngã cần tiếp thụ bài học giáo huấn chính diện, không được cứ tiếp thụ giáo huấn phản diện. Tiếp thụ giáo huấn phản diện chính là dùng nhân tâm để xét vấn đề, biến bản thân thành giảo hoạt và viên dung, thế là biến thành xấu rồi.”

“Cần nghĩ vấn đề một cách chính diện, hễ ngã rồi thì hãy từ góc độ người tu luyện mà tìm nguyên nhân: ‘Mình sai sót ở đâu nhỉ?’ Hãy lấy Pháp mà đo lường, thì chư vị mới có thể tiếp thụ bài học chính diện, thật sự có thể làm được như thế thì nhất định sẽ tốt.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Tôi nhận ra rằng, là người tu luyện, chúng ta cần có những tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm khắc, và nên chú ý hơn đến việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không tránh khỏi việc phạm sai lầm trong quá trình tu luyện, nhưng chúng ta không thể bù đắp sai lầm của mình chỉ bằng tiền. Chúng ta cần đo lường hành vi của mình dựa trên các Pháp lý và buông bỏ những chấp trước để lần sau có thể làm tốt hơn, đề cao nhanh chóng trong tu luyện.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/13/361067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168841.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share