Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-12-2017] Trước Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà chức trách huyện Phần Tây đã tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương, họ lập luận rằng cần phải “duy trì sự ổn định của xã hội”.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2017, Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã ra lệnh cho tất cả các đồn cảnh sát và các cơ quan an ninh phải giám sát chặt chẽ các học viên Pháp Luân Công thuộc phạm vi giám sát của họ.

Các chi nhánh bưu điện và bưu chính viễn thông nhận lệnh ngăn chặn toàn bộ thư tín, các cuộc gọi và thư điện tử của các học viên. Cảnh sát tới từng nhà học viên mà được cho là vẫn đang tu luyện để sách nhiễu, và đe dọa họ không được rời khỏi nhà.

Việc sách nhiễu này được xem là đang lạm dụng quyền lực chính trị và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân được Hiến pháp Trung Quốc bảo hộ.

Đến thời điểm hiện tại, theo số liệu nhận được từ trang web Minh Huệ, có hơn 300 học viên đã bị cảnh sát sách nhiễu. Cảnh sát đã sử dụng những lời dối trá để vào nhà các học viên hoặc tới nơi làm việc của họ để sách nhiễu họ.

Cảnh sát đã chụp hình các học viên và ép gia đình họ phải ký bảo đảm rằng những học viên này sẽ không kiện tụng trong bất cứ trường hợp nào. Khi gia đình họ từ chối hợp tác, cảnh sát đã gây áp lực lên chủ các doanh nghiệp nơi các học viên đang làm việc để trừng phạt họ. Dưới sự đe dọa của cảnh sát, nhiều chủ doanh nghiệp đã theo dõi các học viên tại nơi làm việc và dọa sẽ cắt giảm tiền lương của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/13/166737.html

Đăng ngày 26-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share