Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2017] Một phụ nữ huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận bị bắt giữ vào năm ngoái đang chuẩn bị phải ra tòa xét xử lần thứ hai thì công tố viên đột ngột đổ bệnh và phiên xét xử đã phải hoãn lại.

Vào tháng 9 năm 2016, bà Lưu Tĩnh (Lưu Chánh Vinh) đã bị bắt và nhà của bà bị cảnh sát Phòng An ninh nội địa huyện Tân Tân và Đồn Cảnh sát Vĩnh Lăng lục soát chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bà Lưu bị bắt, vụ việc của bà được chuyển đến Viện kiểm sát, nhưng sau đó hồ sơ của bà bị trả lại cho Sở cảnh sát hai lần do chứng cứ không đầy đủ. Mặc dù không bổ sung được chứng cứ nào nhưng Sở Cảnh sát vẫn tiếp tục chuyển hồ sơ lên Viện kiểm sát lần thứ ba.

Gia đình bà Lưu đã thuê luật sư đến Viện kiểm sát để biện luận với công tố viên có tên là Trương Hân Tâm rằng việc bắt giữ này là phi pháp, nhưng Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã yêu cầu vụ việc này phải chuyển lên tòa án.

Ngày 2 tháng 8 năm 2017, phiên xét xử đầu tiên đã được tổ chức tại Trại tạm giam Nam Câu. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà Lưu.

Phiên xét xử thứ hai đối với bà Lưu dự kiến được tổ chức vào ngày 23 tháng 11.

Tuy nhiên, công tố viên Trương bất ngờ bị viêm ruột thừa cấp và phải nhập viên làm phẫu thuật; do đó, phiên xét xử đã phải hoãn lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/29/357270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/10/166696.html

Đăng ngày 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share