Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2017] Bà Lý Thành Phương ở huyện Đại Trúc, thành phố Đạt Châu, đã bị kết án ba năm tù và phạt 4.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, bà Lý, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt giữ tại nhà. Chồng bà Lý, và ông Khâu Đại Minh cùng vợ là bà Ngũ Phượng Quỳnh đang ở nhà bà Lý vào thời điểm đó và cũng bị bắt.

Ông Khâu và chồng bà Lý đã được thả ra ngay sau đó, nhưng bà Lý và bà Ngũ vẫn bị giam giữ.

Bà Lý bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Đạt Châu, trong khi bà Ngũ bị đưa tới trại tạm giam huyện Đại Trúc.

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Lý bị xét xử [phi pháp] tại Toà án huyện Đại Trúc. Tại phiên toà, luật sư của bà đã bảo vệ quyền được tự do tín ngưỡng của mình. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra bất cứ phán quyết nào.

Hai tháng sau chồng bà Lý mới được biết về việc vợ mình đã bị kết án tù.

Cảnh sát đã không trả lại tiền mặt và thẻ ngân hàng mà họ tịch thu trong lần lục soát nhà bà, ngoài ra thẩm phán còn phạt bà Lý 4.000 nhân dân tệ.

Những người chịu trách nhiệm trong việc bức hại bà Lý:

Công tố viên Bàng Hiểu Châu (庞晓洲): + 86-15881868910


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/22/-355788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166196.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share