Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2003] Một năm trước đây các đệ tử trong vùng chúng tôi đã sử dụng truyền hình để giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và gây chấn động tà ác với một năng lượng mạnh mẽ. Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thâm nhập vào hệ thống truyền hình vệ tinh trong vùng và các khu vực lân cận, phát các chương trình giảng sự thật như “Chứng kiến”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, v.v. Nỗ lực này rất hữu hiệu và cứu độ được nhiều người. Hành động tuyệt vời này đã làm kinh hãi những kẻ tà ác chịu trách nhiệm bức hại vô cùng. Trong một thời gian, chúng đã chấn áp khu vực bằng nhiều hoạt động, cố gắng hết mức can nhiễu và hủy hoại nỗ lực Chính Pháp của chúng tôi. Hậu quả là công tác Chính Pháp của chúng tôi bị cản trở nghiêm trọng. Cuối cùng, 20 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia phát song chương trình đều lần lượt bị bắt và bị tống giam vào các trung tâm tẩy não. Vì lẽ đó, hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp bị liên lụy, bắt bớ, nhà cửa bị lục soát. Một số người buộc phải bỏ nhà đi để tránh bức hại. Trong số đó, hai mươi học viên là liên lạc và điều phối viên chủ chốt, hoặc là những người đang sản xuất tài liệu giảng sự thật đã bị bắt. Kết quả là, nỗ lực giảng sự thật trong khu vực chúng tôi bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.

Vì đã chứng kiến và trải nghiệm tất cả chuyện này, chúng tôi nhận thức đầy đủ hơn áp lực và khó khăn mà cuộc bức hại đè nặng lên nỗ lực chứng thực Pháp. Chúng tôi cũng nhận thấy rõ ràng hơn bản chất của tà ác. Đồng thời, chúng tôi cũng phân tích nghiêm túc những vấn đề tồn tại trong công tác Chính Pháp ở khu vực và những sơ hở trong nỗ lực giảng sự thật bằng truyền hình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ở đây, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn học viên để chúng ta có thể động viên và khuyến khích lẫn nhau.

1. Tâm lý “làm việc” là nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất dẫn đến mất mát này

Tâm lí “hoàn thành một số nhiệm vụ” là một tâm lí biến dị nhất, nó giả bộ vì Chính Pháp và trở nên rất khó phát hiện vì nó lẫn vào trong Chính Pháp. Một số học viên nghĩ rằng chừng nào chúng ta thực hiện công tác Chính Pháp thì tâm chúng ta ở trong Pháp và chừng nào chúng ta tham gia công tác Chính Pháp thì chừng đó chúng ta đang tiến lên. Một số thậm chí đánh giá tầng cấp tâm tính của một học viên dựa trên khối lượng công việc anh ta hoàn thành và nỗ lực anh ta dành cho công tác. Một số hiểu ba điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta thực hiện theo một cách máy móc và làm ba điều như họ đang đi theo một quy trình định sẵn. Họ nghĩ rằng thế là đủ, chừng nào chúng ta còn học Pháp, phát chính niệm, và đôi lúc giảng sự thật. Điều này chứng tỏ các học viên đây đã không thực sự hiểu hàm nghĩa bên trong của tu luyện trong Chính Pháp.

Thành viên của nhóm giảng sự thật qua truyền hình cũng có vấn đề này ở các mức độ khác nhau. Khi bắt đầu, trạng thái của nhóm như một thể là khá tốt. Họ đều có khả năng giữ mình tốt và cộng tác với người khác một cách hài hòa. Họ học Pháp hàng ngày với một tâm trí tĩnh lặng. Tâm lí ổn định. Các bạn chú ý rất nhiều đến giảng sự thật. Chính niệm của mọi người rất mạnh khi thâm nhập vào hệ thống truyền hình vệ tinh. Công việc của họ tiến triển êm ả trong một thời gian tương đối dài.

Vì khu vực phụ trách mở rộng, ảnh hưởng công tác của họ cũng tốt hơn và càng có nhiều chúng sinh biết sự thật, và họ cũng nhận được ý kiến phản hồi tích cực. Vì thành viên của nhóm bắt đầu chú trọng nhiều hơn vào công việc , tự tin hơn vào dự án này, những chấp trước vào làm việc, vào thành công bắt đầu âm ỉ phát triển.

Ngay khi họ có những tư tưởng này, tà ác liền lợi dụng sơ hở của họ. Khi khối lượng công việc tăng lên, họ dần dần có ít thời gian học Pháp, và những suy nghĩ người thường nổi lên. Họ vẫn giữ suy nghĩ là mình cần tận dụng thời gian này để đẩy nhanh hơn, để nói cho mọi người về tình trạng thật sự. Họ hiểu Pháp mà Sư Phụ giảng một cách hời hợt. Khi học Pháp, họ thấy khó có thể tĩnh tâm. Thậm chí, họ không thể đọc được một chương của Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Vì tư tưởng của họ tập trung vào công tác hơn, tâm lí lo lắng phát triển, thái độ cảnh giác và nguyên tắc làm việc nghiêm khắc giảm đi. Thông thường sau khi họ thâm nhập vào hệ thống truyền hình ở khu vực, họ cần phải chuyển đến một khu vực xa hơn cho lần thâm nhập tiếp theo. Tuy nhiên, do tình cảm và chấp trước con người hưng phấn, họ dừng hệ thống truyền hình trong cùng một khu vực hai lần liên tiếp. Hậu quả là họ bị tà ác phát hiện, khiến một người và một máy biến mất.

Khi một chuyện như vậy xảy ra, họ nên bình tâm để học Pháp, tìm trong bản thân mình nguyên nhân, chấn chỉnh lại mình và tìm ra vấn đề ở đâu. Dù họ có dừng công việc trong một thời gian và tìm ra một số nguyên nhân bề mặt, họ vẫn không thấy được gốc rễ vấn đề và họ không chú ý đến quá trình này một cách nghiêm túc.

Vì tình trạng chỉnh thể của nhóm không được tốt, và họ đã lo lắng về việc phát sóng chương trình, họ ít có thời gian lắng nghe các ý kiến đóng góp của các học viên bên cạnh. Thái độ cảnh giác an toàn chểnh mảng hơn và khối lượng công việc tiếp tục tăng. Họ tiến dần, từ phát sóng vài ngày một lần đến phát sóng hàng ngày. Họ cũng dần dần lơ là việc phát chính niệm. Họ phát chương trình trong hai xã cạnh nhau và bị phát hiện, bị theo dõi, điều tra và bị tà ác bức hại. Trong thời gian đó, Sư Phụ liên tục nhắc nhở họ qua các dấu hiệu: ôtô không khởi động được, ăc-quy ô tô hỏng, và nhiều chuyện khác nữa. Họ đã không nhận ra chuyện này đúng lúc, mà nghĩ đó là can nhiễu của tà ác. Họ lo lắng đạt thành quả và điều này cuối cùng dẫn đến tổn thất.

Là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, chúng ta không thể quay lưng với công việc Chính Pháp. Vấn đề chính là chúng ta thực hiện công việc dựa trên cơ sở và cảnh giới nào. Chúng ta không thực hiện công việc chỉ vì làm việc. Không được quên vấn đề then chốt: chúng ta là những sinh mệnh đến nơi này vì Pháp.

“Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003”)

Do vậy việc chúng ta đồng hóa với Pháp là vô cùng quan trọng.

“Việc thứ ba chính là chúng ta học Pháp cho tốt. Mọi người nếu không học bộ Đại Pháp này thật tốt, thì sự viên mãn của bản thân chư vị không được bảo đảm. Ngoài ra tất cả những việc chính của Đại Pháp mà chư vị làm đều giống như người thường làm, dùng cách nghĩ của người thường, đứng trên cơ sở của người thường mà làm, cho nên đó chính là người thường; tối đa cũng chỉ là người thường làm điều tốt cho Đại Pháp mà thôi. Bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, do đó chư vị không thể ly khai Pháp mà hành xử. Chư vị còn phải cải biến không ngừng bộ phận bề mặt nhất vốn chưa được cải biến của mình; vậy nên chư vị không nên ly khai học Pháp. Nhất định học Pháp thật tốt. Trong quá trình học Pháp, chư vị mới có thể không ngừng thanh trừ những nhân tố bất hảo của mình, cải biến những điểm cuối cùng mà chưa cải biến. Vì sao trước đây tôi rất nhấn mạnh rằng mọi người học Pháp, học Pháp, học Pháp thật tốt? Nó vô cùng quan trọng.” (“Giảng và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York, 2003”)

“Tôi muốn nói rằng, trong tu luyện, chư vị nhất định phải tận dụng thời gian để tu bản thân cho tốt, dẫu bận rộn thế nào, nhiều việc đến đâu, chư vị không được tự mình xao nhãng việc học Pháp và tu luyện; đó là sự bảo đảm căn bản cho việc chư vị có thể chứng thực Pháp cho tốt, cũng là sự bảo đảm cho việc chư vị có thể đi đến bước cuối cùng,” (“Giảng và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York, 2003”)

Trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng ta cần đặt nền tảng lên việc nâng cao tâm tính, chúng ta không nên bị dính mắc chỉ tới công việc trên bề mặt. Chúng ta cần học Pháp cho tốt, đồng hóa với Pháp và chính lại bản thân mình.

“Xuất phát điểm của chúng ta rất minh xác. Là người tu luyện mà nói, về bản chất chính là đề cao bản thân, tu luyện bản thân; trong cuộc bức hại này cần phải vạch trần tà ác, khiến cuộc bức hại kết thúc; không thừa nhận an bài của cựu thế lực.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada, năm 2003”)

Do đó, trong chứng thực Pháp, liên tục chú ý đến trạng thái tu luyện của chính mình là vô cùng quan trọng, học Pháp thật tốt và tìm nguyên nhân trong bản thân mình. Làm được điều đó, chúng ta mới có thể đạt được tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu chúng ta ở các tầng cấp khác nhau. Chúng ta về cơ bản có thể duy trì trạng thái của đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp và trạng thái của Thần trong bất kì tình huống nào. Con đường chúng ta để lại cho nhân loại trong tương lai phải sáng vàng để họ noi theo. Đó chính là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Thực ra, tâm lí thực hiện công việc là một quan niệm hình thành hậu thiên. Người ta làm việc để lấp chố trống. Họ cần phải bận rộn mỗi ngày để cảm thấy trọn vẹn. Khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện công việc Chính Pháp, nếu anh ta cũng phát triển thứ tâm lí thực hiện công việc, anh ta sẽ dần dần sao nhãng việc học Pháp. Càng nhiều việc được làm trong trạng thái này, đặc biết nếu công việc xuôn xẻ và thành công, thì anh ta lại càng có nhiều tư duy con người. Anh ta sẽ có cảm giác hoàn thành xong việc, cảm thấy mình đã tận dụng mặt mạnh đúng chỗ hoặc cảm thấy mình là thế này hay thế kia. Một cách vô ý, anh ta đang ve vãn tính ích kỉ trong mình.

Khi người khác công nhận và khen ngợi anh, chấp trước của anh ta càng mạnh mẽ. Anh ta dần quên rằng đó là những sắp xếp đặc biệt bởi Pháp thân của Sư Phụ, nó sẽ quyết định điều gì sẽ thành công hay thất bại, và đó là trí huệ được Pháp ban tặng. Nếu anh ta tiếp tục theo cách này, anh ta sẽ sao nhãng những yêu cầu đối với bản thân. Anh nghĩ mình thật vĩ đại và không còn nghe ý kiến của những người khác. Điều này chính là biểu hiện cung cách của cựu thế lực. Bởi vì anh ta phù hợp với nó, nó liền thao túng anh ta và làm cho chấp trước của anh lớn lên mãi, khiến anh ta cảm thấy rất khó bình tâm. Nó khiến anh tham gia vào rất nhiều những vấn đề cụ thể hoặc bình thường, khiến anh thấy rất bận rộn, dường như mỗi điều nhỏ nhặt cũng không thể thực hiện được nếu thiếu anh. Nó làm anh chìm trong công việc khiến anh không có thời gian học Pháp. Anh sẽ dần dần tách mình khỏi Pháp.

Chúng tôi phát hiện rằng, đối với một số học viên, đặc biệt những người sản xuất tài liệu giảng sự thật, họ càng ít học Pháp, thì họ càng khó tĩnh tâm học Pháp. Tâm của họ càng không ở trong Pháp, thì dường như họ càng phải kiếm việc để làm. Như vậy họ cảm thấy cân bằng và thoải mái ở trong tâm, nghĩ bụng, “Mình vẫn đang thực hiện công việc Chính Pháp và mình vẫn đang giảng sự thật.”

Trên thực tế, học viên tìm kiếm bên ngoài mình để thể hiện, ngụy trang nó như là công việc Chính Pháp. Tâm lí hướng ngoại tìm cầu để chứng thực bản thân đã lấy Chính Pháp và cứu độ chúng sinh như một cái cớ dẫn dắt người ta dần dần lệch khỏi Pháp. Đây chính là vấn đề nan giải nhất mà học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp phải trong chứng thực Pháp. Đó cũng là một lí do chính giải thích tại sao nhiếu sự việc sai lệch xảy đến ở các điểm tài liệu giảng sự thật.

Dường như chẳng có gì khác biệt khi chúng ta hay người khác làm việc, nhưng khi chúng ta thực hiện công tác Chính Pháp, chúng ta không cố gắng giải thích, thể hiện điều này hoặc đối phó với điều khác. Thay vì đó, đó là sự thể hiện tự nhiên của tâm tính học viên Đại Pháp ở trong những cảnh giới khác nhau của Pháp. Chúng ta đến đây vì chúng sinh, vậy chúng ta phải cứu chúng sinh. Tuy nhiên, chỉ khi tâm trí chúng ta hoàn toàn trong Pháp và trường năng lượng của chúng ta thanh tịnh và ngay chính, chúng ta mới giữ vai trò cứu độ chúng sinh. Đó cũng chính là triển hiện của Pháp ở tầng cấp của chúng ta.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.cc/mh/articles/2003/8/23/56111.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/3/39858.html
Đăng ngày: 26-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share