Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2016] Có những khu vực ở Trung Quốc mà cảnh sát thường xuyên bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Tại sao? Tôi cảm thấy đó là do ba nhân tố chính, mà tôi sẽ liệt kê dưới đây.

Không chú tâm đề cao tâm tính

Một số học viên giảng chân tướng rất thành công. Vì vậy, họ thường xuyên được nhờ chia sẻ kỹ thuật hay phương pháp của họ cho người khác để họ cũng có thể đạt được kết quả tương tự. Tuy nhiên, những học viên này thành công chủ yếu là vì họ xem trọng việc đề cao tâm tính.

Nếu một học viên không đề cao tâm tính và chỉ áp dụng hình thức thành công bên ngoài của người khác, thì nó không giống với việc hướng ngoại sao? Làm như vậy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, chúng ta không thể khẳng định rằng các học viên giỏi giảng chân tướng có tâm tính cao.

Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy rằng tất cả những chia sẻ kinh nghiệm tập trung vào việc đề cao tâm tính là quan trọng. Chúng ta không thể chệch khỏi khuôn khổ này.

Quá phụ thuộc vào các điều phối viên

Tu luyện Đại Pháp không có người quản lý; mọi người đều là tình nguyện viên. Vì vậy, chúng ta nên giúp đỡ người khác bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu chúng ta có thể.

Một số học viên thấy khó khăn với việc chủ động. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác giao các nhiệm vụ cho họ. Họ hành động như công nhân trong nhà máy: nếu người giám sát không phân việc cho họ, họ chỉ đứng xung quanh và không làm gì.

Khi những học viên này gặp vấn đề, họ thường báo cáo cho điều phối viên và tránh để mình bị liên quan. Nếu hành xử như thế này, họ có hy vọng viên mãn sao?

Không phải Sư phụ yêu cầu chúng ta phải chủ động trong các hạng mục khác nhau và mỗi học viên phải tự bước đi trên con đường của mình sao? Mỗi người có nhiệm vụ giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tu luyện của chúng ta.

Nếu con đường của chúng ta được lưu lại làm tham chiếu cho các thế hệ tương lai, vậy thì không thể có bất kỳ sai lệch nào trong các học viên Đại Pháp. Mỗi người đều có trách nhiệm duy hộ Đại Pháp, vì vậy chúng ta không thể thờ ơ.

Nếu một người xem mình là “công nhân” và các điều phối viên là “người quản lý”, nó chỉ ra rằng người đó không có trách nhiệm với Đại Pháp hay với bản thân mình.

Các điều phối viên cần đặt tâm vào tâm tính của chỉnh thể

Một số điều phối viên thích phân việc cho người khác. Vì vậy, họ thường phụ trách mọi việc. Điều này không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ. Các điều phối viên nên giúp các đồng tu đề cao tâm tính, giải quyết các vấn đề, chủ động, và có trách nhiệm hơn với bản thân họ và Đại Pháp.

Nếu tâm tính của chỉnh thể không được nâng lên, và chỉ làm các việc mới được tính là “đề cao”, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này và tăng cường bức hại. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cứu độ chúng sinh của chúng ta. Bằng cách nào? Chúng ta sẽ bận rộn với việc đối phó với bức hại và không thể làm các việc khác!

Nếu mọi người có thể buông bỏ tự ngã, có trách nhiệm với Đại Pháp và làm bất cứ điều gì mà Đại Pháp cần, tâm tính của mọi người sẽ đề cao rất nhiều.

Thế thì, điều phối viên có cần phải phân công các nhiệm vụ cụ thể cho nhóm nữa không? Quan trọng hơn là, các nhân tố tà ác còn dám can nhiễu nữa không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/17/335121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159386.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share