Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2016] Đầu năm nay, Ban Biên tập Minh Huệ đã đăng ba thông tri, bao gồm Nghiêm cấm mang video Thần Vận ra hải ngoạiNăm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục và Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại lục.

Đọc xong những thông tri này, tôi nhận thức được rằng tu luyện là vô cùng nghiêm túc, vậy mà có một số đồng tu vẫn không buông bỏ tự ngã, thậm chí còn lợi dụng sự từ bi của Sư phụ.

Vấn đề tín Sư tín Pháp

Đệ tử Đại Pháp đến thế gian con người là vì để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, vậy thì trợ Sư như thế nào đây? Chính là Sư phụ nói thế nào thì chúng ta đi làm như thế, nói một cách khái quát trong một cụm từ thì chính là: “nghe lời”.

Nhưng chúng ta vẫn có những học viên không nghe theo lời Sư phụ. Tôi tin rằng đó là bởi họ quá chấp trước vào “tự ngã”, khi xem xét vấn đề thường là đứng trên cơ điểm “cái tôi”, làm theo những gì bản thân muốn, chứ không viên dung yêu cầu của Sư phụ.

Thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ chính là vị tư, khi chúng ta sinh ra từ trong cựu vũ trụ, vốn đã có tồn tại nhân tố “tự ngã” trong sinh mệnh. Trong khi tu luyện, chúng ta khi xem xét vấn đề thường xoay quanh quan niệm và mong muốn của bản thân.

Nhiều năm trước, Sư phụ đã yêu cầu chúng ta tiêu hủy toàn bộ các băng thu âm ghi âm các bài giảng Pháp mà chúng ta đã làm khi Sư phụ vẫn ở Trung Quốc. Nhiều học viên nghe lời Sư phụ, nhưng nhiều người đã không nghe theo mà viện cớ để giữ lại, kết quả là đến năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, những băng ghi âm ghi hình này bị tà ác lợi dụng, gây ra tổn thất cự đại cho việc chứng thực Đại Pháp, cho bản thân các học viên và cho cả chúng sinh.

Sư phụ quá đỗi từ bi đã trì hoãn ngày Chính Pháp kết thúc, cấp cho chúng ta thêm thời gian để trở nên thuần chính, trở thành đệ tử Đại Pháp thành thục và trở thành bậc Đại giác của tân vũ trụ.

Những gì chúng ta cần làm lúc này chính là nghe lời Sư phụ và làm những gì Chính Pháp cần. Chúng ta cần học Pháp với tâm thuần tịnh để có thể ngộ ra được những gì mà Sư phụ và tiến trình Chính Pháp yêu cầu.

Vấn đề thái độ của đồng tu với Minh Huệ Net

Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Minh Huệ Net trong tiến trình Chính Pháp khởi tác dụng to lớn không gì thay thế được. Thế nhưng đến nay vẫn có những đồng tu không xem trọng Minh Huệ Net. Họ thường viện cớ như “Ban Biên tập Minh Huệ không phải Sư phụ, quan điểm của Ban Biên tập Minh Huệ chỉ là quan điểm cá nhân, không phải là Pháp”, thậm chí còn có người bài xích Minh Huệ.

Theo tôi, những học viên đó có thái độ như vậy là bởi vì các bài viết trên Minh Huệ không phù hợp với nhân tâm và tình cảm của họ.

Khi lần đầu tiên đọc thông tri Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục, trong đầu não xuất hiện niệm đầu: “Nếu năm Biểu diễn Thần Vận 2016 lại được phát, mình sẽ ghi lại để sau này có thể xem.” Niệm đầu vừa xuất ra, tôi liền nhanh chóng phủ định nó.

Khi Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại lục được đăng tải, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là phải xem hết các đĩa DVD một lần nữa trước khi tiêu hủy chúng, nhưng tôi lại nhanh chóng phủ định niệm đầu này. Tôi đã tiêu hủy toàn bộ đĩa DVD cùng các tệp lưu giữ, đồng thời thanh trừ chủng cảm giác “miễn cưỡng” này.

Hướng nội tìm căn nguyên của những tư tưởng này, tôi nhận thấy mấu chốt vẫn là không buông bỏ “tự ngã”, trong quá trình chứng thực Đại Pháp, không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, lại chiểu theo quan niệm, sở thích, cảm giác của bản thân.

Tu luyện là nghiêm túc, là quá trình từ một người thường trở thành Thần, sẽ không thể nào vượt quan nếu như còn che đậy những quan niệm con người.

Hy vọng các đồng tu luôn có thể bảo trì chính niệm, buông bỏ tự ngã, không ngừng hướng nội tìm, đi thật tốt trên con đường chứng thực Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/324703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/7/155827.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share