Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2016] Tổng số có 16 trường hợp bị bắt và giam giữ với thời hạn giam giữ dài ngắn khác nhau ở huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy kể từ tháng 3 năm 2015 đã được xác nhận.

Trương Lỗi, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa huyện Lâm Tuyền, là người chỉ đạo các vụ bắt giữ này. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2014, ông ta liên tục hạ lệnh cho thuộc cấp của mình sách nhiễu và bắt bớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương.

Hai trường hợp bị bắt vào dịp Tết Nguyên đán 2016

Vài ngày trước Tết Nguyên đán 2016, cô Trang Lệ Vân, một giáo viên tiếng Anh, bị bắt giữ vì đã nói về Pháp Luân Đại Pháp khi giảng bài trên lớp. Hiện cô đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Phụ Dương.

Ngày 7 tháng 1 năm 2016, một số cảnh sát của Sở Cảnh sát Bắc Quan đã nhiều lần đến nhà ông Viên Vĩnh Dân. Khi biết ông đang làm việc tại Bắc Kinh, cảnh sát đã gọi điện và yêu cầu ông phải lập tức trở về nhà nếu không gia đình ông sẽ bị liên lụy. Ngày hôm sau ông Viên trở về nhà và ngay lập tức bị bắt giữ. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Lâm Tuyền.

13 trường hợp bị bắt giữ trong nửa cuối năm 2015

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2015, nhiều người dân huyện Lâm Tuyền đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đã trả đũa hành động này bằng cách sách nhiễu các học viên hoặc bắt giữ các học viên tại nhà hoặc tại nơi làm việc của họ.

Những học viên sau đây đã bị bắt và giam giữ với thời hạn dài ngắn khác nhau vào nửa cuối năm 2015.

Bà Lưu Quế Lan, bà Lý Ái Bình, bà Mã Tuấn Bình, và bà Vương Cầm Phương bị bắt giữ vào khoảng tháng 6 năm 2015. Trương Lỗi đã 4 lần nỗ lực để tống giam bốn nữ học viên này vào trại tạm giam thành phố Phụ Dương nhưng không thành công vì không có được lệnh bắt giữ và giấy tạm giam. Vì thế Trương chỉ giam giữ được cô Lưu, cô Lý và cô Vương tại một đồn cảnh sát trong khoảng 10 ngày và cô Mã khoảng 15 ngày.

Ông Lý Nguy và vợ là bà Lưu Quế Lan, cùng bà Trần Vĩnh Hồng và ông Nhan Khánh Lợi đã bị bắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2015. Ba người học viên đầu tiên bị giam giữ trong 10 ngày, còn ông Nhan đã được trả tự do vào ngày hôm sau sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy ông bị bệnh cao huyết áp.

Học viên Lý Tử Ngọc, Vương Đức Lan, và Trương Tố Vân bị bắt vào ngày 25 tháng 10.

Học viên Lý Hồng Phi bị bắt vào ngày 18 tháng 11.

Học viên Vương Thần Phương bị bắt vào ngày 7 tháng 12.

Một trường hợp bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015

Học viên Quý Kiệt, giáo viên trung học, bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015. Ông đã bị tra tấn rất dã man trong khi bị giam cầm. Kết quả là ông đã bị mất tự chủ và lâm bệnh nặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/15/324170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/18/155608.html

Đăng ngày 5-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share