Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 13-2-2016] Từ cuối tháng 12 năm 2015, có tổng cộng 33 cư dân ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc bị cảnh sát thẩm vấn bởi họ đã khởi kiện Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cảnh sát liên tục sách nhiễu các học viên ở nhiều thôn làng và thị trấn khác nhau của thành phố Thiên An. Một vài người từ chối mở cửa khi cảnh sát ập đến nhà, trong khi một số người khác tranh thủ cơ hội này để giải thích lý do họ nỗ lực đưa cựu độc tài Trung Quốc ra công lý.

Không ai trong số các học viên ký vào biên bản từ bỏ đức tin hoặc rút lại đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân mà cảnh sát chuẩn bị từ trước.

7 học viên ở huyện Ngũ Trọng An

Ba cảnh sát của Sở Cảnh sát huyện Ngũ Trọng An đã sách nhiễu tổng cộng sáu học viên ở ba thôn trực thuộc vào ngày 30 tháng 12 năm 2015, bao gồm:

Bà Thôi Hiểu Anh cùng chồng là ông Hà Hải Văn ở thôn Canh Tân Trang; học viên Vương Phượng Chi và Vương Phượng Linh ở thôn Cung Thượng, và Vương Quế Nga và Tô Tỉnh Vinh ở thôn Hạ Trang.

Ngoại trừ bà Tô, các học viên khác đều bị hai nhân viên tư pháp địa phương đeo bám đến tận nhà vào ngày 12 tháng 1 năm 2016, họ cũng đến nhà của ông Hạ Tân Giang ở thôn Hạ Trang.

11 học viên ở thành phố Thiên An

Những cư dân sống ở thành phố Thiên An liệt kê sau đây bị cảnh sát sách nhiễu:

Ông Phó Chấn Quốc, nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Công thương Thành phố Thiên An, đã bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Thành Quan thẩm vấn. Cảnh sát đe dọa sẽ đình chỉ lương hưu của ông và đuổi việc hai người con gái của ông nếu ông từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Cùng với ông Phó, những học viên sau cũng bị cảnh sát đột ngột viếng thăm:

Bà Thôi Khánh Như, nhân viên đã nghỉ hưu tại Liên hiệp Thành phố Thiên An

Ông Viên Xuân Lâm và bà Lưu Tiểu Nguyên: cả hai đều là cựu nhân viên của Ngân hàng Công Thương Thành phố Thiên An

Bà Cao Thiết Trân: nhân viên đã nghỉ hưu của Tập đoàn thép Đường Sơn

Bà La Dĩnh Mẫn: nhân viên của Công ty Thực phẩm Thành phố Thiên An

Bà Quách Chính Bình và bà Lý Học Anh: cả hai đều đã nghỉ hưu

Bà Lưu Ngọc Hoa

Ông Lý Thanh Tùng

Bà Vương Chấn Vũ

15 học viên ở các thôn làng khác

Ngoài các học viên đã nêu ở trên, những cư dân địa phương sau đây cũng phải bị cảnh sát tra hỏi tại nhà:

Bà Mai Ngạo Hủy ở thôn Phát Triển

Ông Cổ Tú Đình ở thôn Đại Cổ Trang

Bà Vương Vĩ Duyệt ở thôn Nam Bạch Trang

Bà Lý Ân và chồng, ông Vương Thúy Liên, và bà Lưu Ngũ Quyền ở thôn Lý Cô Điếm

Bà Bàng Văn Đông ở thôn Bùi Trang

Ông Lý Khánh Hòa ở thôn Tam Lý Trang

Bà Văn Thúy Quyên ở thôn Trầm Gia Doanh

Bà Duẫn Dược Chi ở thôn Nam Quan

Ông Ôn Chính Mãn ở thôn Lưu Chỉ Trang

Bà Mạnh Khánh Vân ở thôn Kiến Thiết

Học viên Tôn Học Vệ ở trấn Mã Lan Trang

Ông Trương Hạ Văn ở thôn Dương Điểm Tử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/13/324101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/16/155583.html

Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share