Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2016] Tháng 7 năm 2015, ông Hà Vĩnh Minh đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Hiện ông đang phải đối mặt với phiên xét xử tại thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên sau nhiều tháng giam giữ, mà trong khoảng thời gian này ông đã có nhiều dấu hiệu của việc bị ngược đãi. Ngày xét xử của ông hiện chưa được công bố.

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, hai cảnh sát thuộc quận Nhân Hòa đã đột nhập và lục soát nhà ông Hà, đồng thời tịch thu một máy tính, một máy in, các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay và các tài sản khác của ông. Vào 3 giờ sáng ngày hôm sau, họ đã bắt giữ và đưa ông đến đồn cảnh sát Đại Hà.

Chỉ sau 20 ngày bị giam giữ, ông Hà trông gầy yếu và tóc bạc nhiều. Người cha 86 tuổi của ông đã vì thế mà tinh thần trở nên hoảng loạn, căng thẳng, bỏ nhà ra đi và cuối cùng đã được gia đình tìm thấy một tuần sau đó.

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Viện kiểm sát địa phương đã phê chuẩn việc bắt giữ ông. Cơ quan công an đã triệu tập vợ ông đến để ký lệnh. Khi bà nhìn thấy lý do bắt giữa chồng mình bị bỏ trống và không có chữ ký của cảnh sát bắt giữ, bà đã từ chối ký tên. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng dù bà có ký hay không thì đều không quan trọng.

Trong lần đến thăm này, cha của ông Hà đã quỳ trước các cảnh sát và cầu xin họ thả con trai mình, nhưng đã bị từ chối.

Bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập trước đó

Vào tháng 3 năm 2002, cảnh sát đã đến cửa hàng nơi ông Hà cùng gia đình mình sống và làm việc. Họ đã lục soát cửa hàng, dùng súng để bắt giữ ông và em gái của ông. Cả hai [anh em] bị đưa đến đồn cảnh sát và bị còng vào một băng ghế dài. Sau đó họ bị chuyển tới sở cảnh sát khu Đông và thẩm vấn.

Cảnh sát đã đấm đá và tát hai anh em, để lại những vết bầm tím trên thân thể và đùi của họ. Họ bị giữ bảy ngày và sau đó được chuyển tới Trại tạm giam Loan Yêu Thụ, nơi họ bị giam giữ thêm 35 ngày.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/29/-322860.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/13/155558.html

Đăng ngày 25-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share