Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2016] Học viên Pháp Luân Công – ông La Cảnh Sơn đang kháng án bản án tù hai năm rưỡi đối với ông vào ngày 28 tháng 1 năm 2016.

Ba ủy viên hội đồng dân cư đã xuất hiện ở nhà ông La vào ngày 11 tháng 8 năm 2015. Họ phát hiện rằng ông La đang truy cập vào trang web Minh Huệ, một trang web của Pháp Luân Công báo cáo về tình hình bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tâm linh này.

Ba ủy viên này đã tố cáo ông La và nhà của ông đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Nông trrường Vân Sơn khám xét. Các nhân viên đã tịch thu một máy tính xách tay, một máy in, các sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin.

Ông La đã bị đưa tới một trại tạm giam và lệnh bắt ông đã được thông qua vào ngày 18 tháng 9 năm 2015.

Trong phiên tòa xét xử ông vào ngày 14 tháng 1 năm 2016, luật sư của ông La đã bào chữa rằng ông vô tội, và chỉ ra rằng Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Trong khi luật sư của ông đưa ra lời bào chữa, thẩm phán và các nhân viên tòa án im lặng lắng nghe. Phiên xét xử kéo dài trong hai tiếng đồng hồ.

Ông La đã bị Tòa án Mẫu Đan Giang Nông Khẩn của tỉnh Hắc Long Giang kết án hai năm rưỡi tù giam vào ngày 28 tháng 1 năm 2016. Ông đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Để có thông tin danh sách những người tham gia bức hại, vui lòng xem bản gốc tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/30/322901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/6/155133.html

Đăng ngày 18-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share