Bài viết của một học viên ở thành phố Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-9-2015] Khi đọc bài “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân” của Ban biên tập Minh Huệ và nhận ra rằng Sư phụ đã đặt thêm một yêu cầu mới cho chúng ta. Chúng ta cần phải buông bỏ các suy nghĩ của người thường và làm theo yêu cầu của Sư phụ.

Nếu chúng ta có vấn đề gì khi làm việc này thì cần phải đọc lại bài giảng “Thế nào là đệ tử Đại pháp”.

Tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước của con người khi thảo luận vấn đề này với các đồng tu. Một số luôn sử dụng quan niệm người thường để đánh giá các quyết định của Sư phụ. Họ cố tìm các khía cạnh trong quyết định của Sư phụ mà phù hợp với các quan niệm của họ, thay vì buông bỏ các quan niệm và tuân theo các yêu cầu của Sư phụ một cách vô điều kiện. Kỳ thực đây chính là do bản tính vị tư thể hiện ra. Cho dù chúng ta có tâm sợ hãi hay không, chúng ta cần phải tuân theo yêu cầu của Sư phụ, đặc biệt là trong việc khởi tố Giang Trạch Dân.

Chúng ta đang chứng thực Đại Pháp chứ không phải đang chứng thực bản thân. Chúng ta đang trợ sư chính Pháp, do đó chúng ta không thể dùng Pháp của Sư phụ để che giấu các chấp trước người thường của mình được.

Một số đồng tu than phiền vì dùng tên thật để tố Giang mà lộ mình. Một số cảm giác không thoải mái sau khi đọc thông tri của Minh Huệ và nghĩ rằng không biết mình có làm gì sai hay không. Tu luyện không phải chuyện làm ăn buôn bán. Chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều về bản thân và tính toán xem mình đã được mất những gì. Vì sao chúng ta lại suy nghĩ như vậy? Mỗi một niệm của chúng ta đều được các sinh mệnh trong vũ trụ nhìn vào. Chúng ta có thể đem cái quan niệm vị tư đó mà tiến vào Thiên Quốc được không?

Sư phụ giảng trong “Phật tính vô lậu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!”

Kỳ thực khi chúng ta tu luyện trong Chính Pháp, rất nhiều cách nghĩ cũng như nhận thức đều dựa trên bản tính vị tư, đặc biệt những quan niệm đã hình thành từ lâu, nếu như chúng ta không thể theo yêu cầu của Sư phụ để hướng nội tìm, thì rất khó phát hiện. Vô tư vô ngã, nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân là điều mà Sư phụ yêu cầu đầu tiên ở các đệ tử Đại Pháp. Đó cũng là sự thể hiện trí huệ của Đại Pháp.

Lý do mà cựu thế lực dám kiểm nghiệm Đại Pháp cùng với đệ tử Đại Pháp bắt nguồn từ các quan niệm và hành động của chúng ta dựa trên bản tính vị tư mà ra. Chúng coi việc tu luyện cá nhân là quan trọng hơn Chính Pháp. Chúng tin rằng mình có ý tốt khi an bài ra các khảo nghiệm để giúp các đệ tử Đại Pháp đạt viên mãn, cho nên chúng mới dám can nhiễu đến Chính Pháp bằng những an bài của chúng. Sư phụ nói thế nào chúng cũng không hiểu. Kết quả là sự an bài của chúng đã tạo thành can nhiễu và phá hoại đối với Chính Pháp.

Sau khi đọc “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân” của Ban biên tập Minh Huệ, suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều học viên là được gì và mất gì, thay vì phải toàn tâm toàn ý làm theo yêu cầu của Sư phụ.

Tại tầng thứ của mình, tôi nhận thức rằng sự an bài của Sư phụ là để đáp ứng các nhu cầu của Chính Pháp. Chúng ta với tư cách là lạp tử tham gia Chính Pháp, cần phải phối hợp vô điều kiện. Chúng ta không nên lo cho việc được mất cá nhân. Tiếp theo có thể sẽ có một số lượng lớn người sẽ tham gia vào tố cáo các tội ác của Giang bằng các hình thức khác nhau. Đây là cách tốt nhất để có thể phát huy cái ưu thế này trong xã hội người thường.

Đồng thời, chúng ta đã đi đến bước cuối cùng của Chính Pháp. Đối với các học viên chưa từng bị lộ, thì việc sử dụng hóa danh để tố cáo Giang là để tránh các can nhiễu không cần thiết đến tu luyện của họ. Bởi vì người tu luyện là bất đồng, và con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau.

Sư phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”:

“Kỳ thực khi Sư phụ muốn làm như thế nào đó, thì quyết không phải là nghĩ chỉ thế là xong, tôi phải làm rất nhiều ‘trải thảm’ [chuẩn bị đằng sau], mà chư vị không thấy, những vị Thần cũng làm nữa. Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi”

Tiếp theo, Sư phụ quyết định như vậy chính là trí huệ của Đại Pháp triển hiện ở nhân gian. “Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ”. (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân). Sư phụ đang cho các đệ tử một cơ hội để hoàn toàn xóa bỏ đi an bài của cựu thế lực.

Từ khi bắt đầu cuộc bức hại đến giờ, khảo nghiệm nghiêm khắc nhất do cựu thế lực an bài đã kết thúc. Hiện nay, cựu thế lực không thể dùng bất kỳ lý do gì để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp, chẳng hạn như học viên vẫn còn tâm sợ hãi khi tố cáo Giang. Chúng ta không thừa nhận bất kỳ khảo nghiệm và an bài nào của cựu thế lực. Ngay cả nếu chúng ta vẫn còn chấp trước sợ hãi, chúng ta có thể loại bỏ chúng thông qua tu luyện. Đây không thể là lý do để cựu thế lực sử dụng để khảo nghiệm các học viên.

“Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân” đã được đăng tải. Nó tạo cho các học viên vẫn còn tâm sợ hãi một cơ hội để tham gia tố cáo tội ác của Giang bằng cách sử dụng hóa danh. Dù học viên sử dụng tên thật hay hóa danh để tố cáo tội ác của Giang, thì nó cũng được dùng để xóa bỏ hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực.

Trên đây là nhận thức cá nhân của tôi. Hy vọng rằng mọi đệ tử có thể cùng nhau hình thành một chỉnh thể kiên định để trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta cần phải làm những điều Sư phụ yêu cầu và không sử dụng các quan niệm người thường để kéo dài quá trình chúng ta nhận thức Pháp của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/20/315952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/5/153098.html

Đăng ngày 08-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share