Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2015] Hai học viên Pháp Luân Công là bà Trần Chánh Bình, 68 tuổi, và bà Lang Đạt Phân, 54 tuổi, đã bị kết án lần lượt bảy năm tù và ba năm tù giam. Họ đã bị xét xử tại Tòa án quận Nam Minh ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu vào tháng 7 năm 2015. Cả hai học viên đều đang bị giam giữ tại nhà tù Dương Ngải.

Ngày 28 tháng 7 năm 2013, khi bà Trần và bà Lang đang phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở quận Nam Minh thì bị tố cáo với cảnh sát. Các sỹ quan cảnh sát của Đồn Cảnh sát huyện Tiểu Mễ đã bắt giữ và đưa họ về trại tạm giam quận Nam Minh.

Bà Lang đã bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và khiến bà rơi vào trạng thái gần như mất tỉnh táo. Bà đã được thả ra để điều trị y tế. Gia đình đã đưa bà đến bệnh viện tỉnh ở Quý Dương và đã phải chi 20.000 Nhân dân tệ cho việc điều trị. Bà bị bắt lại trước khi bị kết án vào tháng 7 năm 2015.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Tòa án Nam Minh: +86-851-85794984

Lưu Kiệt (刘杰), viện trưởng

Lý Á Lâm (李亚林), phó viện trưởng

Nhậm Ngọc Kiều (任玉娇), thẩm phán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/27/319719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/13/154066.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share