Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2015] Ngày 29 tháng 10 năm 2015, một tòa án ở tỉnh Phúc Kiến đã xét xử cô Lâm Mỹ Phương và cô Trương Thủy Liên mà không hề thông báo cho luật sư và gia đình của họ. Cả hai người phụ nữ này đều bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản đàn áp ở Trung Quốc.

Luật sư của cô Lâm đã viết một lá thư gửi đến Viện kiểm sát quận Cổ Lâu và Tòa án quận Cổ Lâu, yêu cầu khắc phục các vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm.

Trác Kiến Vĩ, thẩm phán chủ tọa xét xử vụ việc của cô Lâm, đã từ chối thỉnh nguyện của luật sư, và tuyên bố rằng giấy phép của luật sư đã hết hạn. Tòa án quận Cổ Lâu đã làm ngơ lá thư của luật sư.

Tòa án đã không chuyển công văn truy tố đến cô Lâm trước ngày xét xử, đây là một hành vi vi phạm thủ tục pháp lý. Thẩm phán Trác nói rằng giấy phép của luật sư đã hết hạn vào thời điểm bắt đầu quá trình tố tụng, rằng luật sư của cô không thể bào chữa cho cô, và cô phải tìm một luật sư mới.

Khi cô Lâm từ chối thuê luật sư mới, thẩm phán Trác đã ra lệnh tiến hành xét xử. Do đó, cô Lâm không có đại diện pháp lý.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm:

Tòa án quận Cổ Lâu, thành phố Phúc Châu:

Trác Kiến Vĩ, thẩm phán: +86-412-59187567241

Viện kiểm sát quận Cổ Lâu, thành phố Phúc Châu

Nghiêm Mạnh Xán, Luật sư: +86-412-59188370501


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/6/318737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/13/154067.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share